HLV Hoàng Anh Tuấn lo cầu thủ Olympic Việt Nam gặp áp lực

Bóng đá Việt NamThứ Sáu, 15/09/2023 11:05:30 +07:00
(VTC News) -

HLV Hoàng Anh Tuấn không đặt mục tiêu cụ thể vì muốn cầu thủ Olympic Việt Nam phát huy hết khả năng ở ASIAD 19.

"Tôi không muốn đặt áp lực lên cầu thủ. Tôi xác đinh họ phải làm tốt nhất hơn những gì đang có. Đương nhiên với yêu cầu như vậy thì đằng sau ẩn chứa mục tiêu cụ thể. Nhưng nếu tôi nói ra mục tiêu thì điều đó không tốt cho cầu thủ", HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ về mục tiêu của cá nhân ông khi dẫn dắt Olympic Việt Nam dự ASIAD 19.

Thành phần đội Olympic Việt Nam tham dự ASIAD 19 có tới 16 cầu thủ sinh năm 2003 trở về sau. Đây là chiến lược của Liên đoàn bóng đá Việt Nam trong việc tạo cơ hội thi đấu, rèn giũa chuyên môn, nâng cao kinh nghiệm nhằm tạo lực lượng cho đội tuyển quốc gia trong tương lai. VFF không đặt mục tiêu cụ thể cho Olympic Việt Nam tại ASIAD 19.

"Trong đội có nhiều em mới 18, 19 tuổi. Nếu tôi đưa ra mục tiêu thì các em sẽ gặp áp lực rất lớn. Như chúng ta biết, một cầu thủ 18 tuổi thi đấu với cầu thủ 24 tuổi hoặc trên 24 tuổi thì đó đã là rào cản tâm lý rồi. Tôi không nên đặt thêm rào cản tâm lý hơn nữa cho họ. Tôi hi vọng các cầu thủ hiểu tôi không đưa mục tiêu cụ thể nhưng họ cần biết tôi muốn gì", HLV trưởng Olympic Việt Nam giải thích thêm.

HLV Hoàng Anh Tuấn không đặt mục tiêu cụ thể với Olympic Việt Nam ở ASIAD 19.

HLV Hoàng Anh Tuấn không đặt mục tiêu cụ thể với Olympic Việt Nam ở ASIAD 19.

"4 năm qua mọi thứ đã thay đổi. Đội hình tham dự ASIAD kỳ trước khác bây giờ. Mục tiêu, chiến lược của liên đoàn thì các bạn đã thấy rõ rồi. Chúng ta tham dự các giải U23 Đông Nam Á hay ASIAD 19 để nhằm mục đích gì? Đó là phát triển cầu thủ. Đây là sân chơi cho họ. Ai cũng muốn thành tích, cá nhân tôi cũng muốn nhưng đó không phải cốt lõi trong đợt thi đấu lần này.

Trọng tâm ở giải năm nay là chúng ta chơi như thế nào, thực hiện đấu pháp ra sao, cầu thủ tiến bộ nhiều không. Và thông qua giải này chúng ta biết bóng đá Việt Nam đang ở đâu, trình độ cầu thủ Việt Nam ra sao. Từ đó, HLV trưởng đội tuyển quốc gia có thêm thông tin và hướng chỉnh sửa cho cầu thủ", ông Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh.

Olympic Việt Nam chốt danh sách 22 cầu thủ dự ASIAD 19. Công Phượng và Huy Hoàng sẽ ở lại. Ông Hoàng Anh Tuấn cho biết, ông tạo điều kiện để hai cầu thủ này tập luyện cùng các cầu thủ lớn tuổi hơn. Còn danh sách đăng ký đã được chốt trước đó.

Về việc Olympic Việt Nam lựa chọn những cầu thủ quá tuổi thi đấu ASIAD, ông Hoàng Anh Tuấn nói: "Thực ra đây là đội U24. Nếu ưng ý nhất thì tôi chọn cầu thủ đội tuyển quốc gia cơ. Thậm chí Quế Ngọc Hải cũng thi đấu được. Ai cũng muốn có cầu thủ tốt nhất. Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, mục tiêu hiện tại thì chúng ta chọn người phù hợp mà thôi".

Ngày mai 16/9, đội tuyển Olympic Việt Nam lên đường sang Trung Quốc dự ASIAD 19. Đội tuyển thi đấu trận ra quân gặp Olympic Mông Cổ (19/9). Các đối thủ tiếp theo là Olympic Iran (21/9) và Olympic Ả Rập Xê Út (24/9).

Văn Hải
Bình luận
vtcnews.vn