HLV Akira: Tìm thông tin đối thủ U17 Việt Nam trên mạng quá khó

Bóng đá Việt NamThứ Sáu, 21/04/2023 16:11:57 +07:00
(VTC News) -

Các đối thủ của U17 Việt Nam ở vòng loại U17 nữ châu Á 2024 đều là ẩn số đối với thầy trò HLV Akira Ijiri do việc tìm kiếm thông tin trên mạng quá khó.

"Tìm kiếm thông tin các đối thủ của U17 Việt Nam như Palestine hay Uzbekistan trên mạng rất khó. Tôi cho đó là các đối thủ mạnh", HLV trưởng U17 nữ Việt Nam - ông Akira Ijiri chia sẻ với truyền thông.

U17 nữ Việt Nam được thi đấu trên sân nhà ở bảng C vòng loại thứ nhất giải U17 nữ châu Á 2024. Các trận đấu được tổ chức trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. U17 nữ Việt Nam gặp U17 nữ Palestine vào ngày 22/4 và chạm trán U17 nữ Uzbekistan vào ngày 26/4.

HLV Akira Ijiri nói thêm: "Hy vọng với tinh thần của cầu thủ nữ Việt Nam, đội bóng sẽ chơi hết sức. Đây là giải đấu đầu tiên của các cầu thủ nữ U17 Việt Nam tại sân chơi quốc tế. Tôi muốn các bạn đúc rút được nhiều kinh nghiệm ở sân chơi quốc tế".

HLV Akira: Tìm thông tin đối thủ U17 Việt Nam trên mạng quá khó - 1

 Đội trưởng Nguyễn Thị Thương và HLV Akira Ijiri.

Trung vệ đội trưởng Nguyễn Thị Thương của U17 nữ Việt Nam nói: “Chúng tôi sẽ cố gắng thể hiện tốt nhất có thể, qua đó giành những chiến thắng để đi tiếp vào vòng loại thứ 2. Hai đối thủ của U17 nữ Việt Nam mạnh. Họ có sự đầu tư cho bóng đá. Dẫu sao, tôi cảm thấy vui khi được chơi bóng ở sân chơi quốc tế”.

Trong khi đó, HLV trưởng Remah Mahmoud đánh giá rất cao chủ nhà U17 nữ Việt Nam. Bà cho rằng đội chủ nhà có nhiều lợi thế trước khi bước vào các trận đấu tại bảng C. 

Nữ HLV này nói: “Các cầu thủ Palestine không có sự chuẩn bị tốt nhất khi chỉ có gần 2 tháng chuẩn bị. Một số cầu thủ thì đã lên đội U20 nữ Palestine. Đó là khó khăn của đội khi bước vào vòng loại này. Ngoài ra, do những vấn đề khác nhau khi di chuyển, đội đã phải mất tới 44 tiếng để tới Việt Nam rạng sáng nay.

Chúng tôi sẽ có buổi tập vào chiều nay trước khi gặp U17 nữ Việt Nam vào lúc 16h ngày 22/4. Đây là dịp thuận lợi để U17 nữ Palestine nâng cao trình độ và hy vọng loạt vào VCK U17 nữ châu Á. Trước giải, chúng tôi cũng đã thi đấu giao hữu với Bahrain, Jordan”.

Ở vòng loại U17 nữ châu Á 2024, 29 đội tuyển được chia vào 8 bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng, xác định 8 đội nhất bảng sẽ giành vé đi tiếp vào vòng loại 2, để tiếp tục cùng tranh tài với  4 đội trong đó gồm 3 đội có thành tích xuất sắc nhất kể từ vòng chung kết 2019 (diễn ra tại Thái Lan) gồm ĐKVĐ Nhật Bản, CHDCND Triều Tiên, Trung Quốc – và nước chủ nhà của vòng chung kết Indonesia.

Mai Phương
Bình luận
vtcnews.vn