HIUP cùng Nuôi em mang 'chiều cao' và dinh dưỡng đến trẻ em bản Si Ma Cai

Doanh nghiệp - Doanh nhânThứ Ba, 26/09/2023 08:00:00 +07:00
(VTC News) -

Với chương trình “Ly sữa yêu thương - Cùng em cao lớn”, HIUP hy vọng có thể góp phần cải thiện chế độ dinh dưỡng, nâng cao thể trạng cho học sinh nghèo miền núi.

Sự chênh lệch chiều cao giữa trẻ em vùng cao và thành thị

Trong khoảng 10 năm trở lại đây, kinh tế phát triển hơn, chiều cao trung bình của trẻ em Việt cũng có sự tăng trưởng vượt trội, tuy nhiên vẫn thấp hơn nhiều so với chiều cao trung bình của thế giới. Một trong những nguyên nhân khiến trẻ bị hạn chế phát triển chiều cao là do không được bổ sung đầy đủ các dưỡng chất khi còn nhỏ.

Thực tế, khẩu phần ăn của trẻ chỉ đáp ứng được khoảng 60.3% nhu cầu canxi, 10.6% nhu cầu vitamin D theo khuyến nghị của Viện Dinh dưỡng Quốc gia.

Chiều cao trẻ em Việt Nam có sự tăng trưởng nhưng chênh lệch giữa thành thị và vùng cao.

Chiều cao trẻ em Việt Nam có sự tăng trưởng nhưng chênh lệch giữa thành thị và vùng cao.

Tình trạng này lại càng phổ biến ở các vùng núi, do đây là những vùng có vị trí địa lý xa và cao, địa hình lại hiểm trở. Dân cư tại đây gặp nhiều trở ngại về điều kiện kinh tế cũng như điều kiện sống. Vì thế, thực tế có trẻ em gặp tình trạng suy dinh dưỡng.

Do điều kiện kinh tế khó khăn, khẩu phần ăn hạn chế, những ly sữa tự nhiên thơm ngậy càng trở thành “của hiếm”. Nếu trẻ ở thành thị được uống sữa hằng ngày để bổ sung dinh dưỡng thì có những em bé vùng cao ít có điều kiện này. Có nơi các em cũng được uống sữa, nhưng chỉ là sữa đặc pha loãng, sữa tươi rất hiếm hoi.

HIUP đồng hành phát triển chiều cao cùng trẻ em vùng núi Si Ma Cai

Do có vị trí địa lý xa và cao, địa hình lại hiểm trở, hộ dân ở các vùng núi gặp nhiều trở ngại về điều kiện kinh tế và điều kiện sống. Có hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo, hoặc cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Trẻ em gặp tình trạng thiếu dinh dưỡng, có nguy cơ mắc các bệnh lý liên quan đến sức khoẻ - suy dinh dưỡng, ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe, sự phát triển thể chất và tầm vóc của trẻ.

Với mục tiêu giúp cải thiện chiều cao của trẻ em Việt, HIUP luôn giữ vững niềm tin rằng tất cả trẻ em đều xứng đáng có được một cuộc sống ấm no, đủ đầy, một cơ thể khỏe mạnh, cao lớn và được thực hiện ước mơ của mình. Đó là lý do chương trình “Ly sữa yêu thương - Cùng em cao lớn” được phát động, chung tay góp sức cùng các em nhỏ theo đuổi những ước mơ.

Chương trình “Ly sữa yêu thương - Cùng em cao lớn” mang đến cơ hội phát triển chiều cao, góp phần bổ sung dinh dưỡng cho trẻ em vùng cao.

Chương trình “Ly sữa yêu thương - Cùng em cao lớn” mang đến cơ hội phát triển chiều cao, góp phần bổ sung dinh dưỡng cho trẻ em vùng cao.

Sáng 15/9, đội ngũ tình nguyện viên của HIUP có mặt tại Lào Cai để tổ chức chương trình giao lưu cùng các em nhỏ vùng cao. Chương trình có sự tham gia của cán bộ huyện, phòng Giáo dục Đào tạo huyện Si Ma Cai, cùng với thầy cô và các em học sinh tại điểm trường PTDTBT TH số 1 xã Quan Hồ Thẩn, Si Ma Cai, Lào Cai.

Tại đây, đồng hành cùng dự án Nuôi em, HIUP quyết định tài trợ bữa ăn trong 1 năm học cho 50 em học sinh. Đặc biệt, HIUP cũng đã trao tặng học bổng cho 05 em nhỏ học giỏi, có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn - mỗi suất học bổng có trị giá 1 triệu đồng. HIUP hy vọng với những phần quà này, các em sẽ có thêm động lực để tiếp tục cố gắng trong học tập và cuộc sống.

Bên cạnh các hoạt động giao lưu và vui chơi cùng các tình nguyện viên, các em nhỏ tại điểm trường PTDTBT TH số 1 xã Quan Hồ Thẩn cũng vô cùng hạnh phúc và háo hức khi được uống thử những ly sữa thơm ngon đến từ nhà tài trợ HIUP. 

Cùng nằm trong khuôn khổ của chương trình, HIUP - thương hiệu sản phẩm dinh dưỡng đã tài trợ 300 hộp sữa miễn phí nhằm bổ sung dinh dưỡng, phát triển chiều cao và mang tới niềm vui cho các em học sinh.

HIUP cùng Nuôi em mang 'chiều cao' và dinh dưỡng đến trẻ em bản Si Ma Cai - 3
Chương trình nhận được sự đón nhận từ các em nhỏ cũng như thầy cô, cán bộ xã Quan Hồ Thẩn, Si Ma Cai, Lào Cai.

Chương trình nhận được sự đón nhận từ các em nhỏ cũng như thầy cô, cán bộ xã Quan Hồ Thẩn, Si Ma Cai, Lào Cai.

Thông qua chương trình “Ly sữa yêu thương - Cùng em cao lớn”, HIUP mong muốn có thể đem lại niềm hạnh phúc và cơ hội phát triển chiều cao cho các em nhỏ, đồng thời trao cơ hội được uống sữa thường xuyên, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng. Và quan trọng nhất, HIUP hy vọng sẽ có những đóng góp tích cực vào việc cải thiện tầm vóc và mang đến tương lai tươi sáng hơn cho thế hệ trẻ Việt Nam.

HIUP là sản phẩm dinh dưỡng đặc biệt phù hợp với thể trạng đặc thù của trẻ em Việt khi có chứa canxi tự nhiên từ tảo biển đỏ Aquamin F cũng sự hỗ trợ từ bộ 3 hoàn hảo CaD3K2 (Canxi glucoheptonat, vitamin D3 và K2) giúp hệ xương của bé phát triển và chắc khỏe, góp phần tăng trưởng chiều cao tốt hơn.

Không chỉ có vậy, HIUP còn được sản xuất trên dây chuyền hiện đại đạt chuẩn ISO 22000:2018 và chứng nhận FDA Hoa Kỳ cùng với nguyên liệu và nguyên liệu sữa non được nhập khẩu 100% từ Hoa Kỳ.

Ra mắt lần đầu năm 2021, HIUP tập trung nghiên cứu và sản xuất các giải pháp cải thiện chiều cao cho trẻ em Việt. Nhãn hàng luôn thay đổi và phát triển không ngừng để mang đến những giá trị dinh dưỡng thiết thực nhất và đồng hành cùng vóc dáng Việt Nam.

Bảo Anh
Bình luận
vtcnews.vn