Hình ảnh đổ nát ở nơi thiệt hại nặng nhất sau bão

Thời sựThứ Ba, 25/06/2013 08:00:00 +07:00

Hơn 100 công trình của người dân bị đổ sập, vật dụng trong nhà bị nước cuốn trôi, gia cầm bị mất, nông sản bị hư hỏng…

Theo thống kê ban đầu, cơn bão đã làm hơn 100 công trình của người dân bị đổ sập, vật dụng trong nhà bị nước cuốn trôi, gia cầm bị mất, nông sản bị hư hỏng…

Sáng 24/6, ngay sau khi cơn bão số 2 đi qua, lãnh đạo và người dân huyện Cát Hải đã tập trung khắc phục hậu quả nặng nề do bão gây ra để sớm ổn định cuộc sống. Theo thống kê ban đầu, cơn bão đã làm hơn 100 công trình của người dân bị đổ sập, vật dụng trong nhà bị nước cuốn trôi, gia cầm bị mất, nông sản bị hư hỏng…



bão số 2

Còn tại vùng biển Đồ Sơn, xuất hiện triều cường lớn, nước dâng cao, gió giật cấp 6, cấp 7, sóng đánh cao 4 - 5m gây sạt lở khoảng 40m kè làm từ thời Pháp tại khu I. Nhiều khu dân cư bị ngập trong nước. Trong đó, toàn bộ khu vực P.Ngọc Hải, khu 1 P.Vạn Hương, khu chợ Cồng Vồng... đều ngập nước mênh mông, có nơi nước sâu khoảng 1m, ngập ngang ngực người dân.


Một số hình ảnh ghi được tại tiểu khu Tiến Lộc, thị trấn Cát Hải – nơi cơn bão gây thiệt hại lớn nhất và Đồ Sơn:







Theo Dân việt
Bình luận
vtcnews.vn