Hết mặc dân chống lũ, lại chuyện mất con dấu

Thời sựThứ Tư, 02/11/2011 07:35:00 +07:00

(VTC News) - Chưa hết lùm xùm về cán bộ một huyện ở Kiên Giang bỏ mặc dân khốn đốn với lũ để đi du lịch, UBND huyện này tiếp tục “rối loạn” vì mất con dấu.

(VTC News) - Chưa hết lùm xùm về cán bộ một huyện ở Kiên Giang bỏ mặc dân khốn đốn với lũ để đi du lịch, UBND huyện này tiếp tục “rối loạn” vì mất con dấu.

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hòn Đất (Kiên Giang) chiều 1/11 cho biết, đơn vị này đã cùng cơ quan điều tra Công an huyện Hòn Đất nỗ lực tìm kiếm con dấu của UBND huyện này nhưng chưa có kết quả.

Vụ việc được phát hiện vào đầu tuần này khi cán bộ Văn phòng UBND huyện Hòn Đất vào làm việc, mở tủ lấy con dấu để thực hiện công việc hành chính đã phát hiện mất con dấu quan trọng. Dấu tên của nhiều vị lãnh đạo huyện cũng bị mất.

Công an tỉnh Kiên Giang cũng đã nhận được thông tin phối hợp điều tra vì hiện nay huyện Hòn Đất đang có nghi án làm giả giấy tờ liên quan đến đất đai.

Đây là địa phương vừa xảy ra chuyện “lùm xùm” về Chủ tịch UBND huyện Trần Đức Mậu bỏ mặc dân tình khốn đốn giữa mùa lũ dữ để đi du lịch cả tuần.

Người dân cho rằng “công bộc” này vô cảm trước nỗi đau của cư dân vùng lũ nhưng lãnh đạo tỉnh Kiên Giang nói rằng sự việc chẳng có gì, ông Mậu đi du lịch nhưng có người khác được phân công trực lũ ở nhà nên chẳng sao.

Diễm Hằng

Bình luận
vtcnews.vn