Heo rừng tiếp tục về làng doạ tấn công người dân

Thời sựThứ Tư, 05/11/2014 08:00:00 +07:00

(VTC News) - Sau vài ngày yên ắng, người dân thôn Hiển Văn (xã Phổ Hòa, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi) lại hoang mang khi nghe tiếng heo rừng kéo về làng.

(VTC News) - Sau vài ngày yên ắng, người dân thôn Hiển Văn (xã Phổ Hòa, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi) lại hoang mang khi nghe tiếng heo rừng kéo về làng.

» Kiến ba khoang lại ồ ạt tấn công dân thủ đô
» Bị lợn rừng tấn công, một phụ nữ chết thảm

Sáng 4/11, ông Lê Văn Mùi, Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) cho biết ngày 3/11, người dân báo tin lại nghe tiếng heo rừng xuất hiện.

Theo lời của một số người dân thôn Phổ Hòa, trong lúc đi làm đồng tại khu vực núi này nghe có tiếng động đặc trưng “hộc hộc" của heo rừng,  số chó nuôi đi theo người dân thấy vậy liên tục sủa.

Lực lượng chức năng huyện Đức Phổ do đích thân Chủ tịch huyện chỉ huy đã đến hiện trường kiểm tra.


Quảng Ngãi, heo rừng, về làng, tấn công, cắn chết người
Khu vực cánh đồng, nơi chị Hạnh bị heo rừng tấn công đến tử vong

Tại đây, lực lượng chức năng khẩn trương khoanh vùng khu vực, đóng biển cảnh báo, không cho người dân qua lại khu vực này; đồng thời yêu cầu nếu phát hiện có heo rừng, phải cấp báo ngay cho lực lượng chức năng gần nhất....

Trước đó, vào ngày 28/10, chị Phạm Thị Hồng Hạnh (SN 1975, thôn Hiển Văn, xã Phổ Hòa)  bị heo rừng tấn công khi đang hái bắp tại cánh đồng Soi Ngoài, nằm cạnh khu vực nói trên. Hậu quả, chị Hạnh bị heo rừng cắn nát 2 chân, 2 tay; gây thương tích khá nặng ở vùng lưng nên tử vong trên đường đi cấp cứu.

Hiện các cơ quan chức năng huyện Đức Phổ và xã Phổ Hòa đang tiếp tục theo dõi sự xuất hiện của các cá thể heo rừng, tránh gây hại đến người dân.

Mịnh Văn
Bình luận
vtcnews.vn