Hệ thống chiếu sáng trên Kỳ đài Kinh thành Huế bị đập phá trong đêm

Tin nhanh 24hChủ Nhật, 03/09/2023 12:48:36 +07:00
(VTC News) -

Cơ quan chức năng đang thực hiện xác minh, tìm nhóm thanh niên nghi có hành vi đập phá hệ thống chiếu sáng trên Kỳ đài Kinh thành Huế.

Sáng 3/9, lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế cho biết, đơn vị đang phối hợp với cơ quan công an để xác minh, làm rõ, xử lý nghiêm với nhóm người có hành vi đập phá hệ thống đèn chiếu sáng trên khu vực Kỳ đài Kinh thành Huế và đang thực hiện sửa chữa, thanh thế những đèn bị hư hỏng. 

Nhiều đèn chiếu sáng ở khu vực Kỳ đài Kinh thành Huế bị đập phá hư hỏng. (Ảnh: H.D)

Nhiều đèn chiếu sáng ở khu vực Kỳ đài Kinh thành Huế bị đập phá hư hỏng. (Ảnh: H.D)

Theo lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế, tối 15/8, nhân viên bảo vệ cùng lực lượng công an trực bảo vệ trong khi tuần tra phát hiện một số thanh niên leo barie vào khu vực Kỳ đài nên truy đuổi. Đến khuya cùng ngày, lực lượng bảo vệ Kỳ đài phát hiện một số bóng đèn chiếu sáng bị bể. Theo suy đoán của lực lượng chức năng thì có khả năng nhóm thanh niên này lén lút đập bể các bóng đèn.

Trước đó, du khách khi tới tham quan tại khu vực Kỳ đài Kinh thành Huế bất ngờ khi phát hiện nhiều bộ đèn chiếu sáng bị đập phá, mặt kính bảo vệ vương vãi khắp nơi.

Theo lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế, mỗi bộ bóng đèn thời điểm lắp đặt có giá khoảng hơn 3 triệu đồng. (Ảnh: H.D)

Theo lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế, mỗi bộ bóng đèn thời điểm lắp đặt có giá khoảng hơn 3 triệu đồng. (Ảnh: H.D)

Ghi nhận vào chiều 2/9, tại khu vực lối đi 4 phía thuộc tầng 1 của Kỳ đài có 32 bộ bóng điện chiếu sáng, trong đó có khoảng 21 bộ bị đập vỡ mặt kính, mất khả năng che chắn, 11 bộ còn lại có dấu hiệu bị tác động lực, lệch hướng.

Được biết, ngày 12/2/2018, công trình chiếu sáng mỹ thuật Kỳ đài với 1.000 đèn Led bố trí bao bọc xung quanh và xuyên suốt Kỳ đài được khánh thành. Đây là một sự kiện không chỉ tôn vinh và bảo tồn giá trị lịch sử của Kỳ đài mà còn góp phần tạo thêm điểm hấp dẫn về đêm cho du lịch Cố đô Huế.

NGUYỄN VƯƠNG
Bình luận
vtcnews.vn