Hé lộ mức lương của tân HLV trưởng ĐT Việt Nam nhiều hơn HLV Park Hang Seo

Thể thaoThứ Năm, 16/02/2023 17:45:00 +07:00

Tân HLV trưởng đội tuyển Việt Nam là một vị chiến lược gia đã khẳng định được đẳng cấp và mức lương trả cho vị này cũng cao hơn so với mức lương HLV Park Hang Seo.

Tổng thư ký VFF Dương Nghiệp Khôi nói: "VFF và ông Philippe Troussier đã thống nhất được toàn bộ thỏa thuận liên quan đến việc dẫn dắt HLV trưởng Đội tuyển quốc gia và U23 quốc gia cũng như đối với các mục tiêu trong tương lai gần và xa. Đây là một tin mừng, VFF đã cân nhắc rất kỹ để đưa ra quyết định trên".

HLV Troussier sẽ nhận mức lương lên tới 60.000 USD/tháng trong thời gian dẫn dắt ĐT Việt Nam. Con số này lớn hơn số tiền mà VFF phải trả cho người tiền nhiệm là HLV Park Hang Seo (50.000 USD/tháng). Tuy vậy, HLV Troussier cũng đã phải cắt giảm khá nhiều số lương của mình so với thời kỳ ông còn làm việc tại PVF.

Chuyện thương thảo chế độ đãi ngộ của HLV Philippe Troussier diễn ra thuận lợi bởi từ lâu nhà cầm quân người Pháp đã muốn thử sức ở vị trí HLV trưởng ĐT Việt Nam. Ngoài ra, VFF cũng đã tìm được nhà tài trợ hỗ trợ trả lương cho tân HLV trưởng ĐT Việt Nam và U23 Việt Nam.

Hé lộ mức lương của tân HLV trưởng ĐT Việt Nam nhiều hơn HLV Park Hang Seo - 1

HLV Troussier làm HLV trưởng ĐT Việt Nam

HLV Philippe Troussier dự kiến mang theo 1-2 trợ lý người Pháp sang Việt Nam làm việc. Bên cạnh đó, ông Philippe Troussier còn dự định mời một số trợ lý từng có thời gian làm việc cùng ở PVF và U19 Việt Nam vào thành phần ban huấn luyện ĐT Việt Nam như Nguyễn Việt Thắng, Mai Xuân Hợp,…

Ông Philippe Troussier nhiều khả năng sẽ có đợt tập trung đầu tiên cùng ĐT Việt Nam trong đợt FIFA Days vào giữa tháng 3/2023. Sau đó, nhà cầm quân người Pháp sẽ tham dự giải đấu chính thức đầu tiên cùng U23 Việt Nam tại SEA Games 32 diễn ra ở Campuchia vào tháng 5/2023.

Hé lộ mức lương của tân HLV trưởng ĐT Việt Nam nhiều hơn HLV Park Hang Seo - 2

VFF tin tưởng vào tương lai của ĐT Việt Nam dưới thời HLV Troussier

Mục tiêu lớn nhất của ông Troussier với bóng đá Việt Nam trong 4 năm tới là phấn đấu giành quyền dự vòng loại thứ ba, cạnh tranh vé dự World Cup 2026. Ở World Cup 2022, HLV Park Hang-seo đã đưa đội tuyển Việt Nam vào tới vòng loại thứ ba. Quang Hải và đồng đội khép lại 10 trận vòng loại ba với 4 điểm.

Ông Troussier sinh năm 1955 (68 tuổi), từng dẫn dắt các đội tuyển Bờ Biển Ngà, Burkina Faso, Nigeria, Nam Phi, Nhật Bản, Qatar, Morroco. Ông từng giúp Nam Phi dự World Cup 1998, đưa Nhật Bản vào vòng 16 đội World Cup 2002.

Việt Nam là đội tuyển quốc gia thứ 8 mà ông cầm quân trong sự nghiệp.

"Tôi tin rằng HLV Troussier và bóng đá Việt Nam sẽ có một tương lai sán lạn. VFF và các chuyên gia tin tưởng hoàn toàn vào tài năng của vị chiến lược gia này", ông Dương Nghiệp Khôi kết lại.

Bảo Phương
Bình luận
vtcnews.vn