Hé lộ bí ẩn đội quân đất nung ở lăng mộ Tần Thủy Hoàng

Thế giớiThứ Hai, 23/12/2013 02:14:00 +07:00

(VTC News) - Các nhà khảo cổ khai quật thêm được số lượng lớn các mũ trụ bằng đá và áo giáp tại khu lăng mộ Tần Thủy Hoàng.

CCTV đưa tin, các nhà khảo cổ đã khai quật được một số lượng lớn các mũ trụ bằng đá và áo giáp tại khu lăng mộ Tần Thủy Hoàng

CCTV đưa tin, các nhà khảo cổ đã khai quật được một số lượng lớn các mũ trụ bằng đá và áo giáp tại khu lăng mộ Tần Thủy Hoàng

Có tổng cộng 87 chiếc áo giáp và 43 chiếc mũ

Có tổng cộng 87 chiếc áo giáp và 43 chiếc mũ

Tất cả được làm bằng đá, đan bằng lưới đồng xếp chồng chất lên nhau

Tất cả được làm bằng đá, đan bằng lưới đồng xếp chồng chất lên nhau

Theo các chuyên gia, kỹ thuật chế tạo áo giáp phải kết hợp với công nghệ chế tác bảo khí tại thời điểm đó

Theo các chuyên gia, kỹ thuật chế tạo áo giáp phải kết hợp với công nghệ chế tác bảo khí tại thời điểm đó

Đầu tiên là kỹ thuật chế tác đá phiến thành phôi giáp, sau đó mài giũa thành hình mảnh giáp, tiếp tục khoan và đánh bóng rồi kết lại bằng tơ đồng

Đầu tiên là kỹ thuật chế tác đá phiến thành phôi giáp, sau đó mài giũa thành hình mảnh giáp, tiếp tục khoan và đánh bóng rồi kết lại bằng tơ đồng

Các nhà khảo cố ước tính, để làm ra một chiếc áo, phải mất thời gian ít nhất là một năm

Các nhà khảo cố ước tính, để làm ra một chiếc áo, phải mất thời gian ít nhất là một năm

Lăng mộ Tần Thủy Hoàng nằm cách thành phố Tây An, thủ phủ của tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc khoảng 30km

Lăng mộ Tần Thủy Hoàng nằm cách thành phố Tây An, thủ phủ của tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc khoảng 30km

Công việc xây lăng mộ mất tổng cộng 36 năm

Công việc xây lăng mộ mất tổng cộng 36 năm

Tần Thủy Hoàng đã qua đời ngay sau khi lăng mộ hoàn thành vào năm 210 TCN

Tần Thủy Hoàng đã qua đời ngay sau khi lăng mộ hoàn thành vào năm 210 TCN

Lăng mộ này được phát hiện vào năm 1974

Lăng mộ này được phát hiện vào năm 1974

Đây được coi là ví dụ hoàn hảo về uy thế và quyền lực vô biên của vị hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc

Đây được coi là ví dụ hoàn hảo về uy thế và quyền lực vô biên của vị hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc

Có hơn 8.000 bức tượng đàn ông và ngựa bằng đất nung trong lăng mộ

Có hơn 8.000 bức tượng đàn ông và ngựa bằng đất nung trong lăng mộ

700.000 tù nhân chiến tranh và nô lệ đã tham gia vào việc xây dựng công trình này

700.000 tù nhân chiến tranh và nô lệ đã tham gia vào việc xây dựng công trình này

Sau đó, họ đã bị giết chết để không làm lộ bí mật về lăng mộ

Sau đó, họ đã bị giết chết để không làm lộ bí mật về lăng mộ

Ngày nay, lăng mộ của Tần Thủy Hoàng đã trở thành một địa điểm thu hút khách du lịch và các học giả từ khắp nơi trên thế giới

Ngày nay, lăng mộ của Tần Thủy Hoàng đã trở thành một địa điểm thu hút khách du lịch và các học giả từ khắp nơi trên thế giới

Những bí mật bên trong ngôi mộ của vị hoàng đế này vẫn đang được khám phá

Những bí mật bên trong ngôi mộ của vị hoàng đế này vẫn đang được khám phá

Bình luận
vtcnews.vn