HĐND TP Hà Nội họp kín, lấy phiếu tín nhiệm 15 chức danh

Thời sựThứ Tư, 03/12/2014 12:01:00 +07:00

(VTC News) - Cuối giờ sáng 3/12, HĐND TP Hà Nội đã họp kín và tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 15 chức danh do HĐND TP bầu hoặc phê chuẩn.

(VTC News) - Cuối giờ sáng 3/12, HĐND TP Hà Nội đã họp kín và tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 15 chức danh do HĐND TP bầu hoặc phê chuẩn.

Ông Nguyễn Hoài Nam, trưởng Ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội cho biết việc lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện theo nghị quyết của quốc hội, các mức tín nhiệm gồm: tín nhiệm cao, tín nhiệm, tín nhiệm thấp.

Theo ông Nam, có 3 phó chủ tịch UBND TP Hà Nội gồm các ông Nguyễn Quốc Hùng, Lê Hồng Sơn, Nguyễn Ngọc Tuấn, mới được HĐND bầu năm 2014 nên chưa đủ thời gian thực hiện lấy phiếu tín nhiệm.
HĐND TP. Hà Nội vừa hoàn tất lấy phiếu tín nhiệm 15 chức danh chủ chốt
( Ảnh TTO)


Ông Lê Văn Hoạt, Phó chủ tịch HĐND TP Hà Nội cho biết phiên họp về nội dung lấy phiếu tín nhiệm đối với 15 chức danh là họp nội bộ.

“Tuy nhiên, toàn bộ kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 15 chức danh do HĐND TP  Hà Nội bầu và phê chuẩn sẽ được công bố công khai vào phiên họp cuối giờ chiều cùng ngày”, ông Hoạt thông tin.

Danh sách 15 lãnh đạo được lấy phiếu tín nhiệm năm 2014:

1. Bà Ngô Thị Doãn Thanh (sinh năm 1957), chủ tịch HĐND TP Hà Nội

2. Ông Lê Văn Hoạt (sinh năm 1956), phó chủ tịch HĐND TP Hà Nội

3. Ông Nguyễn Văn Nam (sinh năm 1964), trưởng Ban Kinh tế ngân sách HĐND TP Hà Nội

4. Ông Nguyễn Hoài Nam (sinh năm 1959), trưởng Ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội

5. Nguyễn Thị Thùy (sinh năm 1962), trưởng Ban Văn hóa xã hội HĐND TP Hà Nội

6. Ông Nguyễn Thế Thảo (sinh năm 1952), phó bí thư thành ủy, chủ tịch UBND Hà Nội

7. Ông Vũ Hồng Khanh (sinh năm 1959), phó chủ tịch UBND TP Hà Nội

8. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc (sinh năm 1961), phó chủ tịch UBND TP Hà Nội

9. Ông Nguyễn Văn Sửu (sinh năm 1961), Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội

10. Ông Trần Xuân Việt (sinh năm 1957), Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội

11. Trần Huy Sáng (sinh năm 1959), Giám đốc Sở Nội vụ TP Hà Nội

12. Ông Phí Quốc Tuấn (sinh năm 1955), Tư lệnh Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội

13. Ông Nguyễn Đức Chung (sinh năm 1967,) Giám đốc Công an thành phố Hà Nội

14. Ông Nguyễn Thịnh Thành (sinh năm 1956), Chánh văn phòng UBND TP Hà Nội

15. Ông Ngô Văn Quý (sinh năm 1963), Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội

Hoàng Lan
Bình luận
vtcnews.vn