Hazard, De Bruyne, Vertonghen suýt đánh nhau sau trận Bỉ thua Maroc

World Cup 2022Thứ Ba, 29/11/2022 10:55:59 +07:00
(VTC News) -

Eden Hazard, Kevin De Bruyne và Jan Vertonghen xích mích và có va chạm sau trận thua của đội tuyển Bỉ trước Maroc.

Theo RTL Sport - một kênh truyền hình chuyên về thể thao tại Bỉ, 3 trụ cột của đội tuyển Bỉ là Eden Hazard, Kevin De Bruyne và Jan Vertonghen lao vào định ẩu đả với nhau. Tiền đạo Romelu Lukaku và một số cầu thủ khác phải can ngăn, tách 3 đồng đội đang căng thẳng ra khỏi cuộc xô xát.

RTL Sports cũng cho biết nội bộ đội tuyển Bỉ từ lâu không có sự đoàn kết. Kevin De Bruyne và Thibaut Courtois không nói chuyện với nhau vài năm qua vì lý do cá nhân. Trường hợp Eden Hazard với Leandro Trossard, Lukaku với Michy Batshuayi cũng trong tình trạng "chiến tranh lạnh".

Hazard, De Bruyne, Vertonghen suýt đánh nhau sau trận Bỉ thua Maroc - 1

Truyền thông Bỉ đưa tin Hazard, De Bruyne và Vertonghen đánh nhau sau trận thua Maroc.

Ban huấn luyện đội tuyển Bỉ và những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong đội bóng tổ chức một cuộc họp khẩn ngay trên sân tập trong buổi sáng sau trận thua Maroc. Nội bộ đội tuyển Bỉ bị chia rẽ.

Căng thẳng ở đội tuyển Bỉ bị đẩy lên cao sau khi tờ The Guardian (Anh) đăng bài phỏng vấn Kevin De Bruyne trước World Cup 2022. Ngôi sao của Man City tuyên bố đội tuyển Bỉ không có cơ may nào để giành chức vô địch khi anh và đồng đội qua thời đỉnh cao phong độ.

Tình hình càng thêm tồi tệ khi đội bóng xếp hạng 2 thế giới trên bảng xếp hạng FIFA thua đội tuyển Maroc trong trận đấu thứ hai tại vòng bảng. Sau trận đấu, Jan Vertonghen nhắc lại lời Kevin De Bruyne trong buổi phỏng vấn: "Chúng tôi tấn công tệ vì các cầu thủ tuyến trên quá già. Chúng tôi không tạo ra nhiều cơ hội và thủng lưới 2 bàn giống nhau".

Phát biểu này nhằm thẳng vào các cầu thủ tấn công của đội tuyển Bỉ, trong đó có Eden Hazard. Trước trận đấu, cũng chính người anh nhà Hazard ở đội tuyển Bỉ mở lời chê bai các đồng đội ở tuyến dưới trong buổi họp báo.

"Các hậu vệ của chúng tôi không phải những người chạy nhanh nhất và đối thủ biết điều đó", đội trưởng đội tuyển Bỉ nói.

Kevin De Bruyne và đồng đội chơi không tốt trong 2 trận đấu đầu tiên tại World Cup 2022. Đội tuyển Bỉ giành chiến thắng trước Canada trong trận đấu mà chính đại diện châu Mỹ mới là đội áp đảo và chơi hay hơn. Đến trận thứ hai, các học trò của HLV Roberto Martinez thất bại bạc nhược trước Maroc.

Minh Anh
Chuyên đề: FIFA World Cup 2022
Bình luận
vtcnews.vn