Hậu vệ Việt Nam mắc sai lầm, HLV Thái Lan thừa nhận may mắn

Bóng đá Việt NamThứ Năm, 23/12/2021 22:47:28 +07:00
(VTC News) -

HLV Alexandre Polking thừa nhận đội tuyển Thái Lan may mắn khi có bàn mở tỉ số nhờ sai lầm của cầu thủ Việt Nam.

Thái Lan nắm lợi thế rất lớn trong cuộc cạnh tranh tấm vé vào chung kết AFF Cup 2020 sau khi đánh bại đội tuyển Việt Nam với tỉ số 2-0. Những pha lập công của Chanathip Songkrasin - cầu thủ xuất sắc nhất trận - tạo nên sự khác biệt cho đội bóng xứ chùa vàng. 

Trong đó, bàn mở tỉ số của Thái Lan xuất phát từ sai lầm của các hậu vệ Việt Nam. Đỗ Duy Mạnh để mất bóng ở sân đối phương, sau đó Nguyễn Phong Hồng Duy trượt chân tạo cơ hội cho Chanathip ghi bàn vào lưới thủ môn Trần Nguyên Mạnh.

Ngay cả đối thủ cũng thừa nhận may mắn với tình huống này.

"Tất nhiên là chúng tôi may mắn ở bàn thắng đầu tiên khi cầu thủ Việt Nam trượt chân. Bàn thứ hai rất đẹp, nhưng bàn đầu đúng là may mắn. Tuy nhiên, điều quan trọng là khi cầu thủ đối phương mắc sai lầm, chúng tôi phải có mặt để tận dụng và đó là điều Chanathip làm được", HLV Alexandre Polking của Thái Lan chia sẻ sau trận đấu.

Hậu vệ Việt Nam mắc sai lầm, HLV Thái Lan thừa nhận may mắn - 1

HLV Polking hài lòng với chiến thắng 2-0 trước ĐT Việt Nam.

Trong khi đó, người hùng của đội tuyển Thái Lan là Chanathip cho rằng chính anh và các đồng đội buộc đội tuyển Việt Nam mắc lỗi: "Đó là sai lầm của cầu thủ Việt Nam, nhưng xảy ra là nhờ nỗ lực áp sát của chúng tôi. Bàn thắng thứ hai là một pha phối hợp tuyệt vời".

Cú đúp của Chanathip giúp Thái Lan trở thành đội bóng đầu tiên của Đông Nam Á đánh bại được đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo. Thái Lan cũng chấm dứt chuỗi trận không thắng trước đội tuyển Việt Nam ở cả cấp độ ĐTQG lẫn U23, kéo dài từ năm 2018.

"Chúng tôi biết rằng phải ngắt chuỗi trận không tốt trước đội tuyển Việt Nam. Giờ đây, các cầu thủ đã biết rằng có thể đánh bại được đội tuyển Việt Nam. Điều đó giúp họ tự tin hơn", HLV Polking chia sẻ.

Nhận xét về trận đấu, HLV trưởng của đội tuyển Thái Lan hài lòng với màn trình diễn của các học trò. Ông cho rằng đội bóng xứ Chùa Vàng thậm chí có thể làm tốt hơn thế và cầm chắc tấm vé vào chung kết nếu không bỏ lỡ quả phạt đền.

"Chúng tôi vẫn có thể làm tốt hơn một vài điểm nhưng điều quan trọng nhất là kết quả", HLV Polking nói.

"Chúng tôi có thay đổi chến thuật một chút sau khi dẫn 2 bàn. Chúng tôi chơi chắc chắn và chờ cơ hội phản công. Đó lẽ ra là một chiến thuật hoàn hảo. 

Chúng tôi đang có lợi thế 2 bàn và hiểu rằng mình có thể làm tốt hơn. Tôi rất vui vì những gì đội bóng đã thể hiện ở hiệp 1. Bây giờ là lúc để nghỉ ngơi và lên phương án cho trận lượt về".

Minh Ngọc
Bình luận
vtcnews.vn