VĐV Trung Quốc sinh con ngay trên sân bóng chuyền

Hậu trườngThứ Sáu, 25/03/2016 01:31:00 +07:00

Một vận động viên bóng chuyền đã sinh con ngay khi kết thúc trận đấu tại sân vận động quận Trường Hưng, tỉnh Triết Giang, miền Đông Trung Quốc.

Một vận động viên bóng chuyền đã sinh con ngay khi kết thúc trận đấu tại sân vận động quận Trường Hưng, tỉnh Triết Giang, miền Đông Trung Quốc.

Theo đó, cô gái và con của cô được phát hiện sau khi các nhân viên phụ trách việc dọn dẹp sân đấu tìm thấy nhiều vết máu lạ. Lần theo những dấu vết này thì thấy em bé vừa được sinh ra.

Một nhân viên vệ sinh cho biết: "Sau khi trận đấu bóng chuyền kết thúc, chúng tôi đang làm nhiệm vụ dọn dẹp vệ sinh và bất ngờ nhìn thấy máu xuất hiện trên sàn nhà. Tôi nhanh chóng lần theo dấu máu và phát hiện một cô gái trẻ, vận động viên bóng chuyền với bàn chân dính đầy máu, bên cạnh cô ấy là một đứa trẻ".
 
Người này cho biết thêm cô gái khoảng 20 tuổi, trong quá trình sinh nở đùi cô đầy vết máu nhưng trông cô vẫn giữ được vẻ khỏe khoắn, không có dấu hiệu kiệt sức sau khi sinh.

Thông tin về nhân thân và đội bóng cô thi đấu không được tiết lộ. Một số ý kiến cho rằng, cô gái trẻ có thể đã không biết tình trạng thai sản của mình và vẫn tham gia thi đấu.

Nhiều người ngạc nhiên về cô gái, không rõ tại sao thai nhi có thể an toàn trong cơ thể của nữ vận động viên bóng chuyền khi cô phải di chuyền thường xuyên trên sân bóng và cả những cú nhảy lưới. Chỉ cần một cú nhảy nhẹ cũng có nguy cơ bị hư thai.

Vào 17h40 chiều hôm xảy ra sự việc, cả hai mẹ con nhanh chóng được đưa đến bệnh viện tỉnh Chiết Giang để kiểm tra. Rất may, cả thai phụ và em bé mới chào đời đều trong tình trạng sức khỏe ổn định, không có dấu hiệu bất thường.

Đến 19h cùng ngày, thân nhân của người mẹ trẻ vẫn chưa xuất hiện. Cảnh sát đang điều tra vụ việc.

Trên các diễn đàn lớn tại Trung Quốc, câu chuyện xoay quanh vận động viên và đứa trẻ vẫn đang tiếp tục được bàn tán sôi nổi.

Nguồn: Dân Việt
Bình luận
vtcnews.vn