Euro 2016 có thể diễn ra trên sân không khán giả

Hậu trườngThứ Tư, 23/03/2016 04:45:00 +07:00

Còn chưa đầy 3 tháng trước khi Euro 2016 khởi tranh, UEFA tuyên bố sẵn sàng đối phó với mối đe dọa khủng bố tại châu Âu.

(VTC News) – UEFA tuyên bố sẵn sàng đối phó với mối đe dọa khủng bố tại châu Âu, kể cả việc yêu cầu đá Euro 2016 không khán giả.

Tình hình an ninh tiếp tục trở thành một vấn đề nóng tại châu Âu, nhất là sau vụ đánh bom liên hoàn vừa xảy ra tại Bỉ. Trước mối đe dọa này, người hâm mộ bóng đá không khỏi lo lắng khi ngày khai mạc vòng chung kết Euro 2016 chỉ còn chưa đầy 3 tháng.

Đội tuyển Bỉ phải hủy tập vì lo ngại khủng bố
Đội tuyển Bỉ phải hủy tập vì lo ngại khủng bố 
Vào lúc này, LĐBĐ châu Âu đã chuẩn bị sẵn các phương án để đảm bảo giải đấu diễn ra theo đúng kế hoạch, thậm chí việc thi đấu trên các sân vận động không có khán giả cũng là một phương án được tính đến.

“Euro 2016 là một sự kiện không thể hủy bỏ hay trì hoãn”, ông Giancarlo Abete, phó chủ tịch UEFA khẳng định. “Chúng tôi không bỏ qua khả năng sẽ tổ chức các trận đấu kín vì nguy cơ khủng bố.”

Trong thông báo mới đây, cơ quan quyền lực nhất của bóng đá châu Âu đã khẳng định việc đảm bảo an ninh luôn là yếu tố quan trọng nhất trong kế hoạch tổ chức Euro 2016. Trước đó, vào năm 2011, UEFA và LĐBĐ Pháp đã thành lập một ủy ban chuyên trách vấn đề an ninh cho giải đấu.

Allianz Riviera là một trong những sân vận động tổ chức Euro 2016
Allianz Riviera là một trong những sân vận động tổ chức Euro 2016 
Việc UEFA mở rộng quy mô giải đấu lên thành 24 đội cũng đồng nghĩa với sự gia tăng về số lượng các cổ động viên, chưa kể đến khách du lịch cũng đổ dồn về Pháp trong mùa hè. Điều này tất nhiên mang theo những nỗi lo về công tác an ninh trước, trong và sau thời gian diễn ra Euro 2016.

Nước chủ nhà Pháp cũng đã chi ra một khoản tiền không nhỏ để chuẩn bị đối phó với nguy cơ khủng bố trong khoảng thời gian 1 tháng diễn ra giải đấu. Bộ trưởng Nội vụ Pháp, ông Bernard Cazeneuve cho biết sau vụ khủng bố đẫm máu tại Paris vào năm ngoái, các biện pháp thắt chặt an ninh tại những khu vực fanzone đã ngay lập tức được thực hiện, bao gồm việc lắp đặt hệ thống camera giám sát trị giá 2 triệu euro.

Vào lúc này, quốc gia láng giềng của Pháp là Bỉ vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ đánh bom tại Brussels làm 34 người thiệt mạng. Điều này khiến cho ĐTQG Bỉ phải  tạm hủy bỏ các buổi tập trước trận giao hữu với Bồ Đào Nha sắp tới.

Minh Anh

Bình luận
vtcnews.vn