Hậu trường Tây Du Ký: 'Tôn Ngộ Không' bị bố cấm yêu

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 02/02/2014 07:34:00 +07:00

(VTC News) - Trước khi tham gia Tây Du Ký, Lục Tiểu Linh Đồng được cha dặn dò phải chuyên tâm vào công việc và không được phép yêu đương.

Bộ phim Tây Du Ký đã được thực hiện gần 30 năm, tuy nhiên, những câu chuyện xung quanh bộ phim kinh điển này luôn thu hút được sự chú ý đặc biệt của nhiều thế hệ khán giả. Cùng khám phá những câu chuyện hậu trường thú vị của bộ phim này.
'Tôn Ngộ Không' bị bố cấm yêu
Trước khi đóng phim Tây Du Ký, Lục Tiểu Linh Đồng từng hứa với cha, sẽ chuyên tâm với vai mỹ hầu vương và không yêu đương gì cả. Nhưng không ngờ, khi tham gia đoàn phim Tây Du Ký, ông lại ‘bén duyên’ với thư ký trường quay Vu Hồng, đồng thời là người vào vai Hoàng hậu trong tập Công chúa thiên trúc.
hậu trường tây du ký

 Lục Tiểu Linh Đồng và vợ - nữ diễn viên Vu Hồng.

Vu Hồng là thư ký trường quay, còn Lục Tiểu Linh Đồng là diễn viên chính có nhiều phân đoạn phim nhất nên hai người có nhiều cơ hội gặp nhau. Sau khi phim đóng máy, ngày 12/6/1988, Lục Tiểu Linh Đồng và Vu Hồng tổ chức lễ cưới.
Nhiều năm sau đó, khi nhắc lại chuyện ‘phản bội lời thề’ với cha, nam diễn viên cười nói: ‘Nhưng lúc đó tôi đâu có ngờ phải quay đến tận 6 năm!’
Đoàn cán bộ tới kiểm tra Hoa Quả Sơn
Do thực hiện vào những ngày đầu cải cách đất nước, đoàn làm phim Tây Du Ký gặp nhiều khó khăn, cản trở. Khi đó, nội bộ Đài truyền hình Trung ương truyền nhau: ‘Đất nước không nên bỏ tiền ra để cô ta (Dương Khiết) đi ngao du sơn thủy!’ Thậm chí có người còn nói: ‘Sai lầm lớn nhất của lãnh đạo là không bắt đoàn làm phim Tây Du Ký dừng lại!’
hậu trường tây du ký

Đoàn làm phim bất ngờ bị kiểm tra tại Hoa Quả Sơn.

Năm 1986, khi đoàn làm phim quay cảnh ở Hoa Quả Sơn, một nhóm 3 người đến từ Bộ Tài chính, Bộ Điện ảnh – Quảng cáo và Đài Truyền hình Trung ương tới để điều tra. Nguyên nhân là Đài Trung ương nhận được phản ánh rằng ‘Tây Du Ký đang tiêu tiền phung phí, không làm phim mà chỉ lo đi du lịch’.
Đạo diễn Dương Khiết thản nhiên nói: ‘Bản thân tôi không cần phải biện hộ gì về vệc này, những người nghi ngờ tôi có thể tự mắt đi xem’ . Sau khi chứng kiến cả đoàn làm việc, nhóm cán bộ điều tra mới thừa nhận: ‘Tới đây rồi mới biết mọi người làm việc vất vả như thế nào! Điều kiện ở đây thật tệ!’.
Sau đó, đoàn làm phim được cấp thêm kinh phí 1 triệu NDT và được tạo điều kiện thực hiện bộ phim.
Đoàn làm phim bị nghi chứa chấp tù nhân vượt ngục
Khi quay một cảnh ở Phúc Châu, vì thiếu diễn viên quần chúng vào vai hòa thượng, tất cả nhân viên phục vụ trong đoàn đều được huy động tham gia, ai nấy đều phải cạo trọc đầu. Ngày đó, chỉ những đối tượng bất hảo mới cạo trọc đầu.
Sau khi quay xong tập phim, cả đoàn được phát mũ lưỡi trai để che đầu trọc và tiếp tục lên đường tới Hải Nam. Ở Hải Khẩu, xe bị cảnh sát biên phòng chặn lại.
hậu trường tây du ký
Một tốp cảnh sát lên xe yêu cầu mọi người bỏ mũ, họ giật mình khi thấy cả xe đều để đầu trọc. Sau khi nghe giải thích, cảnh sát mới để đoàn tiếp tục đi. Hóa ra trước đó ở khu vực này vừa có tù nhân vượt ngục, lúc xe đang chạy, có một thành viên trong đoàn thò đầu qua cửa sổ xe để lộ đầu trọc khiến cảnh sát nghi là phạm nhân.
Cả đoàn ăn bánh bao mốc đựng trong túi chứa phân
Khi thực hiện cảnh quay về Hồng Hài Nhi, cả đoàn phải ở lại một lâm trường đặt trong khi rừng nguyên sinh thuộc vùng núi Trường Bạch, tỉnh Cát Lâm. Họ phải nhờ nhà bếp lâm trường chuẩn bị bữa ăn cho cả đoàn.
Sang ngày thứ hai, có người trong đoàn phát hiện ra bánh bao mang tới cho đoàn ăn được đựng trong bao tải chứa phân hóa học. Nhiều chiếc còn xuất hiện đốm xanh vì nấm mốc, mọc lông tua tủa.
hậu trường tây du ký

Ảnh kỷ niệm của đoàn làm phim Tây Du Ký.

Đoàn liền góp ý với nhà bếp nhưng qua mấy ngày sau, tình hình vẫn không được cải thiện. Tìm hiểu kỹ thì ngay các nhân viên trong lâm trường cũng ăn như vậy.
Chẳng còn cách nào khác, cả đoàn đành cố ăn và loại đi những chiếc bánh bao mốc. Ai bị đau bụng thì tự uống thuốc. Những cảnh quay được gấp rút thực hiện để cả đoàn có thể thoát được điều kiện thiếu thốn thảm hại như vậy.
Nhân viên đoàn ngất xỉu trên... thiên đình
Khung cảnh mây mù bao phủ chốn bồng lai đòi hỏi nỗ lực rất lớn của đoàn làm phim. Thời điểm đó, do thiếu các thiết bị hiện đại, để tạo lượng mây lớn trong mỗi cảnh quay, ê kíp huy động rất nhiều bình băng khô (C02 rắn, loại khí rất dễ khiến mọi người ngất xỉu).
hậu trường tây du ký
Trong một cảnh quay vị thần tiên bay lướt đi trên những tầng mây, diễn viên đứng trên một băng trượt và được một nhân viên vừa ngồi khom lưng kéo đi. Cảnh quay thực hiện lại nhiều lần, cho đến khi vị đạo diễn phát hiện ra rằng nhân viên kéo xe đã ngất xỉu vì hít khí CO2 quá lâu. Nhân viên được đưa đi cấp cứu, đạo diễn và đoàn phim cũng được một phen hú hồn hú vía.
Ngoài ra, mặt sàn ướt nhẹp khiến rất nhiều người cũng xây xẩm mặt mày vì trượt ngã. ‘Tôn Ngộ Không’ Lục Tiểu Linh Đồng cũng ê ẩm mình mẩy sau vài cú ngã lộn nhào.
Bình luận
vtcnews.vn