Hậu Euro 2012: Nhà cái ủng hộ Ronaldo phế truất Messi

Tổng hợpThứ Ba, 03/07/2012 08:30:00 +07:00

Giúp Real Madrid phế truất Barcelona tại La LIga, tỏa sáng trong màu áo Bồ Đào Nha ở Euro 2012, Cris Ronaldo đứng trước cơ hội lớn chặn đứng...

(VTC News)- Giúp Real Madrid phế truất Barcelona tại La LIga, tỏa sáng trong màu áo Bồ Đào Nha ở Euro 2012, Cris Ronaldo đứng trước cơ hội lớn chặn đứng Lionel Messi lần thứ tư liên tiếp giành quả bóng vàng châu Âu (nay là quả bóng vàng FIFA).

Với 59 bàn thắng trên mọi mặt trận, một cúp vô địch La Liga cùng Real Madrid mùa trước, Ronaldo được nhà cái Paddy Power đánh giá rất cao với tỉ lệ đặt 4 ăn 6 cho danh hiệu quả bóng vàng FIFA. Theo giới phân tích, dù vẫn đứng sau Messi (tỉ lệ đặt 4 ăn 5) trong mắt các hãng cá cược song chênh lệch cửa đặt giữa CR7 và siêu sao Argentina gần như đã bị xóa nhòa. 

Thậm chí, với kỳ Euro khá thành công (chơi hai trận hay 'để đời' trước Hà Lan và Cộng hòa Czech trên đất Ba Lan - Ukraine, góp mặt trong đội hình tiêu biểu Euro 2012), Ronaldo còn đang chiếm ưu thế rõ rệt trước Messi. 
Nên nhớ, mùa giải 2011-12, dù bùng nổ mạnh mẽ với 73 bàn thắng và 29 đường kiến tạo, Messi cũng chỉ giúp Barcelona giành được danh hiệu an ủi cúp nhà vua TBN. Còn hai mặt trận chính La Liga và Champions League, đội bóng xứ Catalan đều bị phế truất khỏi ngôi vương.
Đã ba năm liền, Messi nhận danh hiệu quả bóng vàng FIFA. Những người ủng hộ vào cú ăn tư vô tiền khoáng hậu của anh cũng có lý của riêng mình: Danh hiệu không đóng vai trò quyết định trong cuộc bầu chọn và đem Euro ra làm lợi thế cho Ronaldo thì quá bất công với Messi, người không tham dự giải đấu quốc tế lớn nào gần một năm nay.

Bám sát hai siêu sao kể trên là Andrea Pirlo, người chơi chói sáng và góp công lớn kéo đội tuyển Italia vào chung kết Euro 2012. 'Bộ não' của Azzurri dù vừa đệ hụt danh hiệu cầu thủ hay nhất giải vào tay Iniesta vẫn được đánh giá cao thứ ba trong mắt các nhà cái (tỉ lệ đặt 1 ăn 5).
Hai đồng đội của Messi ở Barca Iniesta và Xavi lần lượt xếp tiếp theo với tỉ lệ đặt 1 ăn 10 và đặt 1 ăn 50. Bộ ba Bayern Munich và tuyển Đức - Gomez, Lahm, Schweinsteiger - góp mặt trong danh sách nhưng hầu như không có cơ hội cạnh tranh.
Frank Lampard là tuyển thủ Anh duy nhất được Power Paddy đề cập (đặt 1 ăn... 100 nếu giành quả bóng vàng FIFA). Chiến công đưa Chelsea lần đầu tiên tới chức vô địch Champions League là đủ để anh quên đi nỗi buồn không được tham dự Euro.


Phá Hoàng
Bình luận
vtcnews.vn