Hành trình khoét tường vượt ngục của 2 tên tội phạm ma tuý ở Quảng Trị

Pháp đìnhThứ Bảy, 26/02/2022 07:38:21 +07:00
(VTC News) -

Theo lực lượng chức năng, 2 tên tội phạm ma tuý ở Quảng Trị nghi dùng đũa xe đạp (nan hoa) để khoét tường với diện tích 30x50cm rồi bỏ trốn khỏi nơi giam giữ.

Đến sáng 26/2, lực lượng thuộc Công an tỉnh Quảng Trị vẫn đang nỗ lực truy nã 2 tên tội phạm Nguyễn Văn Tiềm (SN 1992, trú tại thôn An Nha, xã Gio An, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) và Đoàn Trân (SN 1972, trú tại khối 3A, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị). Hai kẻ nãy khoét tường bỏ trốn khỏi nơi tạm giạm tại Công an huyện Cam Lộ từ rạng sáng 20/2.

Được biết, Tiềm và Trân là 2 kẻ liên quan đến đường dây vận chuyển, và tàng trữ trái phép chất ma tuý mà Bộ đội biên phòng Quảng Trị, Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung (Đoàn 2), Cục phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng cùng Công an tỉnh Quảng Trị triệt phá vào lúc 21h15 ngày 1/12, tại Km20+293 quốc lộ 9, thuộc thôn Tân Xuân 1 (xã Cam Thành, huyện Cam Lộ).

Liên quan đến vụ án này, lực lượng chức năng bắt giữ Văn Ngọc Đức (29 tuổi) và Trần Xuân Tâm (41 tuổi, cùng trú tại thị trấn Khe Sanh), tang vật thu giữ 11kg chất tinh thể rắn màu trắng. Bước đầu, các đối tượng khai nhận là ma túy tổng hợp dạng đá.

Hành trình khoét tường vượt ngục của 2 tên tội phạm ma tuý ở Quảng Trị - 1

Quyết định truy nã của Cơ quan CSĐT Công an huyện Cam Lộ (Quảng Trị) đối với Đoàn Trân và Nguyễn Văn Tiềm sau khi 2 bị can này khoét tường bỏ trốn khỏi nơi tạm giam. (Ảnh: VOV)

Mở rộng điều tra, lực lượng đánh án tiếp tục giữ Đoàn Trân. Trân được xác định là đối tượng đi xe máy Winner, BKS 74H1 - 272.69 vận chuyển ma túy từ thị trấn Khe Sanh để giao ma túy cho Văn Ngọc Đức và Trần Xuân Tâm. Bị can Nguyễn Văn Tiềm cũng bị bắt sau đó liên quan đến vụ án ma tuý.

Sau khi bị bắt, Tiềm bị khởi tố về tội danh “Tàng trữ trái phép chất ma tuý", còn Trân bị khởi tố tội "Vận chuyển trái phép chất ma tuý. Cả 2 bị tạm giam tại Công an huyện Cam Lộ để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án. Tuy nhiên, đến ngày 20/2 thì 2 kẻ này khoét tường bỏ trốn. 

Sau khi nắm bắt được thông tin, ngày 21/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cam Lộ ra quyết định định truy nã đối với Tiềm và Trân với tội danh nói trên và tội "Trốn khỏi nơi giam" quy định tại Điều 386 Bộ luật Hình sự.

Bà Nguyễn Thị Thủy - Viện trưởng Viện KSND huyện Cam Lộ cho biết, khoảng 7h ngày 20/2, bà nhận được tin báo việc 2 đối tượng trên trốn khỏi nhà tạm giữ nên cùng các kiểm sát viên lập tức đến hiện trường để phối hợp với cơ quan chức năng điều tra. Sự việc sau đó cũng được đơn vị báo lên lãnh đạo Viện KSND tỉnh Quảng Trị.

Bà Thuỷ cho hay, tại hiện trường nơi 2 bị can Tiềm và Trân bỏ trốn, cơ quan chức năng phát hiện tại bức tường phía nam, phòng 1A - Nhà tạm giữ Công an huyện Cam Lộ bị khoét một lỗ có diện tích 30x50cm. Lực lượng phát hiện trong phòng 1A có que thép tiết diện bằng đũa xe đạp (nan hoa), dài khoảng 20cm, nghi là dụng cụ 2 kẻ này dùng để khoét tường. Cơ quan chức năng vẫn đang điều tra về vật gây án nói trên.

Viện trưởng Viện KSND huyện Cam Lộ tiết lộ, thời điểm 2 bị can bỏ trốn đúng lúc thời tiết chuyển lạnh, trong khoảng thời gian từ sau 18h ngày 19/2 đến rạng sáng 20/2. Trước 18h, khi cán bộ nhà tạm giữ điểm danh, phát cơm, 2 bị can này vẫn có mặt.

Hành trình khoét tường vượt ngục của 2 tên tội phạm ma tuý ở Quảng Trị - 2

Bị can Đoàn Trân tại thời điểm bị bắt do liên quan đến đường dây buôn bán ma tuý ở Quảng Trị. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Được biết, thời điểm xảy ra vụ 2 phạm nhân bỏ trốn, ca trực gồm một Phó trưởng nhà tạm giữ, một cán bộ công an và một công an nghĩa vụ. Sổ sách, nhật ký công việc tại nhà tạm giữ được ghi chép đầy đủ.

Một lãnh đạo Viện KSND tỉnh Quảng Trị cho biết, hiện đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng truy bắt 2 bị can Tiềm và Trân. Đồng thời, lãnh đạo Viện KSND tỉnh Quảng Trị cũng có những báo cáo ban đầu về vụ việc cho Cơ quan Điều tra Viện KSND Tối cao.

NGUYỄN VƯƠNG
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp