Hành hung, cướp tài sản của nữ nhân viên karaoke

Pháp luậtThứ Hai, 09/03/2015 10:45:00 +07:00

Đều mang trong mình nhiều tiền án, tiền sự, các đối tượng giở thói côn đồ, hành hung và cướp tài sản của một nữ phục vụ quán karaoke.

(VTC News) - Đều mang trong mình nhiều tiền án, tiền sự, các đối tượng giở thói côn đồ, hành hung và cướp tài sản của một nữ phục vụ quán karaoke.

Ngày 8/3, cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an quận Tây Hồ, Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố 3 đối tượng Lê Hoài Nam (SN 1989), Vũ Hữu Chung (SN 1989, cùng tạm trú tại phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Nguyễn Thị Nga (SN 1991, quể ở tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi “cướp tài sản”.

Theo tài liệu của cơ quan Cảnh sát điều tra, ba đối tượng Nam, Chung, Nga chuyên làm “nghề” môi giới nhân viên nữ phục vụ tại một số quán karaoke trong đó có H. (SN 1997, Thạch Thất, Hà Nội). Tuy nhiên sau này, H. không muốn bị các đối tượng trên đứng ra quản lí “chăn dắt” nên H. tìm cách né tránh các đối tượng này và thuê trọ tại địa bàn phường Yên Phụ (Tây Hồ, Hà Nội).

2 đối tượng Nam và Chung

Cuối tháng 2/2015, dò được địa chỉ nơi H. thuê trọ, 3 đối tượng đến tận nơi ép H. phải quay trở lại làm việc, nhưng H. không đồng ý. Các đối tượng đã hành hung lấy đi của H. một số tiền mặt, khiến H. bị thương tích.

Ngoài ra, Nga và Chung chuẩn bị giấy bút đe dọa H. viết giấy vay nợ số tiền 9 triệu đồng. Do không thực hiện yêu sách của 3 đối tượng, H. tiếp tục bị hành hung. Đồng thời Nga còn cầm dao lam dọa rạch mặt nếu H. không chịu viết giấy nợ. Quá hoảng sợ, H. đã phải viết giấy vay nợ do đối tượng Chung đọc nội dung.

Đối tượng Nguyễn Thị Nga

Nhận được đơn trình báo của nạn nhân, Đội Cảnh sát hình sự, (CA quận Tây Hồ) đã nhanh chóng điều tra, bắt giữ Nam, Chung và Nga, đồng thời thu hồi số tiền 2 triệu đồng mà H. bị các đối tượng cướp.

Trong quá trình điều tra, cơ quan công an đã làm rõ, các đối tượng trên đều là thành phần có nhiều tiền án tiền sự. Cụ thể, Lê Hoài Nam đã có 3 tiền án về các tội “cướp tài sản”, “tàng trữ trái phép chất ma túy” và “gây rối trật tự công cộng”. Nam mới ra tù năm 2014.

Vũ Hữu Chung từng bị TAND tỉnh Quảng Ninh xử phạt 36 tháng tù giam về tội “cố ý gây thương tích”, được tha vào năm 2013. Còn Nguyễn Thị Nga từng làm gái bán dâm, sau đó chuyển sang hoạt động môi giới mại dâm.

Trong quá trình làm ăn, Nam và Chung cấu kết với nhiều quán karaoke để bảo kê, điều nhân viên khi khách hát có nhu cầu. Mỗi lần như vậy, các nhân viên phải nộp cho bọn chúng khoản tiền nhất định.

Hiện vụ việc đang được điều tra, tiếp tục làm rõ.

Sơn Hồng

Bình luận
vtcnews.vn