Hàng ngàn ngôi mộ bị kẻ xấu đóng đinh: Chuyện xưa nay chưa từng có

Thời sựThứ Năm, 13/10/2016 07:47:00 +07:00

Các chuyên gia văn hóa cho rằng hành vi đóng đinh lên hàng ngàn ngôi mộ ở Huế là xúc phạm người đã khuất và chưa từng có từ trước tới nay.

Như VTC News đã thông tin, thời gian gần đây người dân thôn Nam Phước (xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế) trong quá trình đi tảo mộ đã phát hiện hàng chục chiếc đinh (kích cỡ khoảng 10cm) bị kẻ xấu đóng xuống phần đầu ngôi mộ.

Ngay sau đó, người dân còn phát hiện tình trạng kể trên cũng xảy ra trên hàng ngàn ngôi mộ trên địa bàn các thôn An Bàng, Thủy Yên Thôn, Thủy Yên Thượng và Nam Phước (cùng thuộc xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc).

mo20-1845

 Hàng ngàn ngôi mộ ở Huế bi kẻ xấu đóng đinh - Ảnh: Công Tuyển.

Sự việc đã khiến nhiều người dân bức xúc, lo lắng không biết kẻ xấu làm vậy là có mục đích gì nên đã có đơn trình báo cho chính quyền địa phương xem xét, làm rõ sự việc.

Video: Hàng ngàn ngôi mộ ở Huế bị kẻ xấu đóng đinh gây hoang mang

Chiều 12/10, Thượng tá Trần Đăng Điền – Phó trưởng công an huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên – Huế) cho biết, cơ quan CSĐT công an huyện Phú Lộc đã cử các trinh sát về xã Lộc Thủy (huyện Phú Lộc) để làm rõ và truy tìm người đã đóng đinh lên phần đầu hàng ngàn ngôi mộ trên địa bàn xã này khiến người dân hoang mang.

Nhiều thông tin cho rằng, việc đóng đinh vào các ngôi mộ có thể liên quan đến chuyện một số kẻ dựng lên để trục lợi người dân, không vì hận thù cá nhân.

Trao đổi với PV VTC News, GS.TS Nguyễn Chí Bền - Uỷ viên hội đồng di sản văn hóa quốc gia cho biết, việc làm trên là chuyện xưa nay chưa từng có. Theo ông Bền chính quyền địa phương cần nhanh chóng vào cuộc điều tra xử lý những kẻ xấu có hành vi trên.

“Đây là hành vi xúc phạm đời sống tâm linh, tinh thần của người dân cho nên cần phải lên án. Chính quyền chức năng nơi xảy ra vụ việc cần nhanh chóng vào cuộc điều tra, xử lý những kẻ có hành vi vô văn hóa trên, nhất thiết phải xử lý nghiêm”, ông Bền cho biết.

mo30-1348

Cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra hành vi đóng đinh lên hàng ngàn ngội mộ ở Huế - Ảnh: Công Tuyển.

Trả lời báo chí về vụ việc trên, PGS.TS Hoàng Minh Đô - Viện Tín ngưỡng, tôn giáo - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhận định, đây là hiện tượng bất thường khiến tâm lý người dân hoang mang lo lắng.

"Theo tôi rất có thể đây là biểu hiện của một dạng của mê tín dị đoan tới mức nặng nề hoặc cũng có thể là kẻ xấu nào đó với mục đích gây hoang mang cho người dân. Nếu như vậy thì rất nguy hiểm.

Trong văn hóa người Việt thì mộ phần người thân rất được coi trọng do vậy việc này phải xử lý nghiêm. Trong lúc này người dân hãy cùng chờ sự điều tra của các cơ quan chức năng”, ông Đô cho biết.

Ngọc Thắng
Bình luận
vtcnews.vn