Hàng loạt cột điện gãy đổ, cây xanh bật gốc, xe chết máy la liệt tại TP.HCM

Thời sựChủ Nhật, 25/11/2018 20:38:00 +07:00

Mưa lớn kèm theo gió giật mạnh khiến nhiều cột điện bị gẫy đổ gây mất điện, người dân Cần Giờ (TP.HCM) phải sống trong màn đêm suốt 5 giờ đồng hồ.

Đến 16h ngày 25/11, bão số 9 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới nhưng TP.HCM vẫn tiếp tục mưa to và gió giật mạnh, nhiều tuyến phố biến thành sông, cây bật gốc, cột điện gãy đổ khiến giao thông tê liệt.

Tại huyện Cần Giờ (TP.HCM), mưa rất lớn kèm theo gió giật mạnh khiến nhiều cây xanh bật gốc. Tại tuyến đường Duyên Hải, thị trấn Cần Thạnh (Cần Giờ), hàng chục cây xanh bật gốc, ngã đổ ra đường, nhiều cột điện bị quật ngã, đè lên nhà dân. Sự việc gây mất điện toàn huyện Cần Giờ gần 5 giờ đồng hồ.

46889243_519712458545216_507908203766349824_n 4

Cột điện gãy đổ tại huyện Cần Giờ (TP.HCM).

Giao thông tuyến đường Duyên Hải tê liệt. Cảnh sát PCCC nhanh chóng có mặt, cắt tỉa cây xanh, thông đường.

Ông Lê Minh Dũng Chủ tịch huyện Cần Giờ, cho biết lúc 14h20, gió lớn làm 2 căn nhà bị tốc mái. Hai cây xanh trên đường Duyên Hải, thị trấn Cần Thạnh gẫy đổ, làm đứt dây điện gây mất điện. 3 cây xanh bật gốc đổ nghiêng.

Tại các quận trung tâm TP.HCM, mưa lớn kèm gió giật mạnh gây ngập nặng. Hàng loạt tuyến đường như Huỳnh Tấn Phát (quận 7), An Dương Vương (quận Bình Tân), Phan Văn Hớn (quận 12), Nguyễn Văn Hưởng (quận 2), Tô Ngọc Vân, Kha Vạn Cân (Thủ Đức), Phạm Văn Đồng (Thủ Đức), Nguyễn Hữu Cảnh (Bình Thạnh)... đã ngập thành sông, có nơi ngập gần 1 mét. Sự việc khiến hàng loạt ô tô và xe máy chết máy la liệt giữa đường. 

46828817_228310611226532_620969189154226176_n 4

Nhiều tuyến đường tại trung tâm TP.HCM chìm trong biển nước.

12234455-1818152 6

 

46749160_468825656980462_1835269903884484608_n-3-18195110 8

Gần cầu Ông Lớn đường Nguyễn Văn Linh (thuộc xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh), cây cổ thụ đường kính gần một mét bật gốc trong mưa gió, đè chết người đàn ông đang chạy xe máy.

Gần cầu Ông Lớn đường Nguyễn Văn Linh (thuộc xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh), cây cổ thụ đường kính gần một mét bật gốc trong mưa gió, đè trúng người đàn ông đang chạy xe máy. Nạn nhân bất tỉnh tại chỗ, được lực lượng chức năng đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng thiệt mạng sau đó.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm 25 sáng 26/11, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển và đất liền từ Nam Bình Thuận đến Bến Tre có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-4 m. Sâu trong đất liền các tỉnh Đông Nam Bộ có gió giật mạnh và khả năng lốc xoáy trên toàn bộ khu vực Nam Bộ.

Các tỉnh phía nam của Nam Trung Bộ, Nam Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ có mưa to, lượng mưa phổ biến 70-150 mm, có nơi trên 150 mm, khu vực Bắc Tây Nguyên và miền Tây Nam Bộ mưa 50-70 mm.

46712312_264909257560959_1554422894342176768_n

Nước ngập kiến hàng loạt xe chết máy, la liệt giữa đường.

Từ đêm 25/11 đến đêm 27/11, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động của đới gió đông, các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa to, lượng mưa phổ biến ở tỉnh Quảng Trị, Khánh Hòa (50-80 mm/ngày); Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Phú Yên (80-150 mm/ngày); Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định (100-200 mm/ngày).

>>> Đọc thêm: TP.HCM mưa trắng trời, phố biến thành sông, cây đổ đè chết người

Song Ngư
Bình luận
vtcnews.vn