Hàn Quốc tăng cường lực lượng thuỷ quân lục chiến

Thế giớiThứ Năm, 10/02/2011 07:59:00 +07:00

(VTC News) - Để bảo vệ chủ quyền biển đảo ở phía tây, Hàn Quốc quyết định mở rộng quy mô lực lượng hải quân lục chiến, chuyển từ phòng ngự sang tấn công.

(VTC News) - Để bảo vệ chủ quyền biển đảo ở phía tây, Hàn Quốc quyết định mở rộng quy mô lực lượng hải quân lục chiến, chuyển từ phòng ngự sang tấn công.

Theo hãng tin Yonhap, là một phần của chương trình cải cách quốc phòng và tăng cường khả năng chiến đấu ở các hòn đảo vùng biển phía tây, chính phủ Hàn Quốc nói sẽ mở rộng quy mô lực lượng thuỷ quân lục chiến, tăng lên 1200 – 2000 quân.

Lực lượng thuỷ quân lục chiến Hàn Quốc 

Theo các nguồn tin từ chính phủ Hàn Quốc ngày 8/2 cho biết, Bộ Quốc phòng và Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc quyết định mở rộng quy mô của lực lượng hải quân lục chiến và đang xây dựng kế hoạch cụ thể.

Hiện nay, quy mô của lực lượng hải quân lục chiến là hơn 27.000 quân, nếu tăng thêm quân, thì ít nhất cũng tăng thêm từ 1200 – 1500 quân, còn tối đa sẽ tăng thêm 2000 quân.

Tin cho biết, lực lượng tăng thêm hầu hết sẽ được bố trí ở các hòn đảo ở vùng biển phía tây như Paekyong, Yeonpyoeng, Daecheong…, một bộ phận sẽ được biên chế vào Bộ Tư lệnh vùng biển Tây Bắc dự kiến sẽ được thành lập vào tháng 4/2011.

Người phụ trách có liên quan của quân đội Hàn Quốc cho biết, việc mở rộng quy mô lực lượng hải quân lục chiến có nghĩa là quân đội đã chuyển từ khái niệm phòng ngự lấy phòng ngự chiến tranh đổ bộ quy mô lớnlàm chính, sang khái niệm tấn công có thể tiến hành phản công hữu hiệu khi xảy ra xung đột.

Sau sự kiện đấu pháo đảo Yeonpyeong, quân đội Hàn Quốc quyết định tăng cường bố trí hàng chục khẩu pháo, gia tăng đáng kể vũ khí chính xác, tăng cường khả năng tác chiến ven biển.

Đồng thời, để tăng cường sức mạnh cho lực lượng hải quân lục chiến, quân đội Hàn Quốc đang nghiên cứu phương án điều chỉnh bố trí binh lực lục, hải, không quân.

Các nguồn tin từ Hàn Quốc cho biết, do tỷ lệ sinh thấp và hiện tượng lão hóa, nguồn binh lực ngày càng thiếu, nếu muốn tăng cường lực lượng hải quân lục chiến, thì phải giảm các binh chủng khác. Được biết, quân đội Hàn Quốc xem xét giảm Lục quân, tăng lực lượng hải quân lục chiến.

Tính đến cuối tháng 11/2010, quy mô binh lực của Hàn Quốc là: Lục quân có 520.000 quân, Hải quân có 41.000 quân, Không quân có 65.000 quân, Hải quân lục chiến có 27.000 quân.

Khánh Hưng(Theo Tân Hoa Xã)

Bình luận
vtcnews.vn