Hàn Quốc bị Malaysia cầm hòa, Son Heung-min xin truyền thông dừng chỉ trích

Bóng đá Việt NamThứ Sáu, 26/01/2024 13:05:32 +07:00
(VTC News) -

Tiền đạo Son Heung-min cho rằng truyền thông và dư luận Hàn Quốc tạo ra quá nhiều áp lực với các tuyển thủ quốc gia.

Sau trận hòa 3-3 của tuyển Hàn Quốc trước Malaysia, người hâm mộ xứ sở kim chi chỉ trích mạnh mẽ đội tuyển quốc gia. Trước phản ứng đó, đội trưởng Son Heung-min khẩn thiết đề nghị truyền thông và dư luận quê nhà ngừng chỉ trích.

"Xin hãy bảo vệ các cầu thủ và đừng làm tổn thương họ", Son Heung-min cho biết trong buổi họp báo sau trận đấu.

"Tôi từng muốn nói chuyện với các phóng viên trước khi đến giải đấu này, muốn họ bảo vệ các cầu thủ. Tôi chưa có cơ hội làm điều đó. Tuy nhiên, tôi đề nghị các bạn làm việc này ngay từ bây giờ".

Son Heung-min cho biết, toàn đội cảm thấy buồn khi đọc những bình luận của người hâm mộ trên mạng xã hội. Đồng thời, đội bóng cũng gặp áp lực khi xem tin tức bên lề. "Các cầu thủ đều có gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. Thật đau lòng khi thấy những chuyện như vậy. Trước khi trở thành cầu thủ bóng đá, chúng tôi là con người mà".

Son Heung-min mong người hâm mộ dừng chỉ trích.

Son Heung-min mong người hâm mộ dừng chỉ trích.

Ở trận đấu với Malaysia, Hàn Quốc bị cầm hòa 3-3 dù sở hữu tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới hơn 80%. Đây là một trong những bất ngờ lớn nhất của vòng bảng Asian Cup 2023. Ngoài nụ cười khó hiểu của HLV Klinsmann khi Hàn Quốc bị gỡ hòa 3-3, việc đội bóng này liên tục mắc sai lầm dẫn đến các bàn thua cũng khiến cộng đồng mạng đặt ra nghi vấn về việc họ muốn chọn đối thủ ở vòng sau.

Đội nhất bảng E sẽ chạm trán Nhật Bản (nhì bảng D) ở vòng 1/8. Bahrain gianh vị trí này khi đánh bại Jordan. Trước lượt trận cuối, Bahrain chỉ đứng thứ ba trong bảng đấu.

"Các cầu thủ cố gắng hết sức thỏa mãn mong muốn của người hâm mộ. Tôi ước mọi người sẽ quan tâm đến các cầu thủ nhiều hơn. Tôi gửi đề nghị chân thành đến các phóng viên và người hâm mộ", Son Heung-min nói.

"Kết quả trận đấu với Malaysia thật khó chấp nhận. Họ không bỏ cuộc đến phút cuối cùng. Tôi thật sự thất vọng. Dù vậy, điều quan trọng là chúng tôi đã tiến vào vòng 16 đội".

Đội tuyển Hàn Quốc được xem là ứng cử viên vô địch của Asian Cup. Tuy nhiên, họ chơi không tốt khi chỉ giành 1 chiến thắng ở vòng bảng. Bên cạnh đó, họ để thủng lưới 6 bàn. Truyền thông Hàn Quốc đánh giá con số này là quá nhiều với một đội bóng mạnh.

"Thủng lưới nhiều không phải là điều lý tưởng. Chúng tôi muốn chiến thắng nhưng tôi gặp đối thủ mạnh. Malaysia hòa Hàn Quốc, Iraq đánh bại Nhật Bản. Họ đều xứng đáng với kết quả đó. Bóng đá châu Á đang phát triển", Son chia sẻ.

Ở vòng 1/8, đội tuyển Hàn Quốc gặp Ả Rập Xê Út. Trận đấu này diễn ra ngày 30/1.

Văn Hải
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp