Hải Phòng vs Than Quảng Ninh: Rực lửa derby Đông Bắc

Thể thaoThứ Bảy, 14/02/2015 09:00:00 +07:00

Than Quảng Ninh đang là vua sân khách, còn Hải Phòng lại là vua sân nhà mùa này, điền này sẽ tạo nên sức hấp dẫn cực lớn cho trận derby vùng Đông Bắc

(VTC News) - Than Quảng Ninh đang là vua sân khách, còn Hải Phòng lại là đương kim giữ ngôi quán quân sân nhà mùa này, điền này sẽ tạo nên sức hấp dẫn cực lớn cho trận derby vùng Đông Bắc.

Than Quảng Ninh có thể vừa bị Thanh Hóa vượt mặt ngay tại Cẩm Phả. Họ cũng có thể đánh mất bản thân khi tiếp Hà Nội T&T ngay trong ngày khai mạc giải tại đất mỏ. Tuy nhiên, những ám ảnh đó chỉ diễn ra trên sân nhà, còn tại sân khách, đội quân của HLV Đinh Cao Nghĩa luôn chơi bóng một cách rất khác.
Hải Phóng vs Than Quảng Ninh
Hải Phòng từng thắng Than Quảng Ninh cả 2 lần mùa năm ngoái 
Đỉnh cao trong những cuộc hành quân của đội bóng đang xếp thứ nhì V-League 2015 phải kể đến chuyến làm khách tại B.Bình Dương. Đội bóng của HLV Lê Thụy Hải khi ấy đang ngùn ngụt khí thế, thắng như chẻ tre sau 4 lượt trận và nã vào lưới đối phương tổng cộng 15 lần.

Ấy vậy mà Than Quảng Ninh không hề khiếp sợ. Họ lặng lẽ găm những mũi dao trong tay áo, kiên nhẫn chờ đợi đội bóng đất Thủ nôn nóng, trước khi bất ngờ tung ra 2 miếng đòn chớp nhoáng trong hiệp 2 khiến B.Bình Dương chẳng kịp trở tay.

Ngay sau trận thư hùng được đánh giá là đỉnh cao về chiến thuật ấy, đội chủ sân Cẩm Phả tiếp tục thể hiện bản lĩnh vua sân khách khi gặp HAGL. Dù chơi thiếu người trong khoảng 30 phút cuối nhưng họ vẫn có được bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 đúng vào những phút cuối cùng, do công của Vũ Minh Tuấn.

Hai trận thắng theo hai phong cách khác nhau nhưng tựu trung lại, Than Quảng Ninh đều chứng tỏ họ có bản lĩnh thượng thừa khi rời xứ mỏ.
Fagan Stevens
Fagan - Stevens chơi rất hay mùa này 
Trái ngược với Than Quảng Ninh, Hải Phòng lại rất dễ “đụt” lúc rời Lạch Tray. Đội quân của HLV Trương Việt Hoàng từng thua đội cuối bảng SHB Đà Nẵng ngay sau khi lên ngôi số một lần đầu tiên sau gần 5 năm. Gặp Đồng Nai, đội bóng hiện đang đội sổ, đội bóng đất cảng cũng chẳng thể bỏ túi trọn vẹn 3 điểm.

Tất cả là bởi cái dớp “xa sân nhà”. Tại Lạch Tray, Hải Phòng từng khiến Thanh Hóa ngổ ngáo phải quy phục, bắt HAGL đầy quyết tâm ra về trắng tay. Nhưng khi rời sân nhà, họ gần như không còn là chính mình.

Điển hình cho sự xuống dốc của Hải Phòng chính là phong độ tuột dốc không phanh của bộ đôi sao ngoại Stevens – Fagan trên sân khách. Ngoại trừ chiến thắng mang nhiều bất ngờ trước SLNA ngay loạt trận mở màn, hai ngoại binh Jamaica của đội bóng đất cảng tịt ngòi trong cả 3 lần làm khách còn lại.

Trong khi đó, tại sân nhà Lạch Tray, họ lại nổ súng tới 6 lần, chiếm tới hơn 70% số bàn thắng của Hải Phòng.

Một trong những lý do khiến Hải Phòng thường có kết quả tốt trên sân nhà là do mặt sân Lạch Tray. Cỏ tại đây khá xấu khiến những đội chơi thiên về kỹ thuật không thể triển khai được lối chơi. Tuy nhiên, điều ấy lại hầu như không ảnh hưởng đến cách chơi nhồi bóng dài cho ngoại binh mà HLV họ Trương đang áp dụng.

Hải Phòng gặp Than Quảng Ninh vào thời điểm này, khi cả hai đang đạt phong độ cao và cùng góp mặt trong top 3, sẽ là cuộc so tài rất thú vị. Chỉ có đội giành chiến thắng mới xứng đáng tiếp tục là vua, và duy trì cơ hội bám đuổi B.Bình Dương trước khi nghỉ Tết nguyên đán.

Phan Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn