Hải Phòng sở hữu hệ thống dải cây xanh trung tâm thành phố dài bậc nhất cả nước

An SinhThứ Ba, 05/12/2023 11:03:00 +07:00
(VTC News) -

Hệ thống cây xanh dải trung tâm TP Hải Phòng có chiều dài hơn 3km từ cổng Cảng 3 đến khu vực Đập Tam Kỳ với cảnh quan đặc sắc bậc nhất cả nước.

Thành phố Hải Phòng đang trên đà phát triển mạnh mẽ với hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại, các khu đô thị lớn được đầu tư, hàng loạt công viên được mở rộng và xây mới tạo nên hình ảnh một thành phố năng động, hiện đại.

Hơn thế, điều làm Hải Phòng trở lên đặc biệt với người dân và du khách chính là dải trung tâm thành phố có chiều dài hơn 3km từ cổng Cảng 3 đến khu vực Đập Tam Kỳ với cảnh quan đặc sắc vào bậc nhất của cả nước.

Dải trung tâm thành phố Hải Phòng về đêm.

Dải trung tâm thành phố Hải Phòng về đêm.

Năm 2012, dải trung tâm thành phố hoàn thành việc chỉnh trang, cải tạo lại với toàn bộ các công trình, vật kiến trúc nổi bật gồm: hệ thống cây xanh phong phú, đa dạng trồng dọc theo các tuyến phố, vườn hoa, đóng vai trò là “lá phổi xanh” của thành phố.

Các đài phun nước màu nghệ thuật được đầu tư đồng bộ, đạt tính thẩm mỹ cao; khu vực tượng Đài Nữ tướng Lê Chân mang đậm giá trị lịch sử của người dân đất Cảng.

Bên cạnh đó, hồ Tam Bạc góp phần mang đến vẻ đẹp lung linh, huyền ảo vào đêm cho dải trung tâm nhờ hệ thống điện chiếu sáng được bố trí đối xứng dọc hai bên  hồ.

Các đài phun nước màu nghệ thuật được đầu tư đồng bộ, đạt tính thẩm mỹ cao.

Các đài phun nước màu nghệ thuật được đầu tư đồng bộ, đạt tính thẩm mỹ cao.

Ngay sau khi dải trung tâm đưa vào sử dụng, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng được UBND Thành phố, UBND quận Hồng Bàng giao vận hành theo mô hình một đầu mối việc duy trì vệ sinh môi trường, chăm sóc cảnh quan công viên cây xanh, vận hành các đài phun nước màu nghệ thuật.

Ý thức được tầm quan trọng của dải trung tâm - là nơi tổ chức các sự kiện chính trị quan trọng, đồng thời là nơi diễn ra các hoạt động văn hoá nghệ thuật, mang trong mình dấu ấn lịch sử và có giá trị tâm linh đối với người dân đất Cảng, Công ty luôn tập trung cao cho công tác vận hành.

Chất lượng vệ sinh môi trường luôn đảm bảo sạch sẽ ngay cả khi diễn ra lễ hội hay mưa bão. Các đài phun nước được vận hành thường xuyên, và nhịp nhàng với các sự kiện của thành phố.

Toàn bộ hệ thống cây xanh được chăm sóc, cắt tỉa tạo tính thẩm mỹ cao, mang đến diện mạo mới: sáng - xanh - sạch - đẹp cho khu vực trung tâm đẹp nhất của cả nước.

Công nhân chăm sóc vườn hoa, cây xanh trên dải trung tâm TP Hải Phòng.

Công nhân chăm sóc vườn hoa, cây xanh trên dải trung tâm TP Hải Phòng.

Hiện, Công ty đang vận hành 8 vườn hoa, công viên với diện tích khoảng 13,32ha và chịu trách nhiệm quản lý, chăm sóc gần 3.000 cây bóng mát, cây cảnh; hàng nghìn cây trồng trong các thảm cỏ, bồn hoa; toàn bộ cây cổ thụ mang nét cổ kính, ghi đậm dấu ấn thời gian được công ty quản lý, chăm sóc sinh trưởng, phát triển khoẻ mạnh.

Sau hơn 10 năm được giao nhiệm vụ vận hành theo mô hình một đầu mối duy trì vệ sinh môi trường, chăm sóc cảnh quan công viên cây xanh, Công ty đã không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, luôn trân trọng những giá trị truyền thống trên khu vực dải trung tâm thành phố.

Công nhân bảo trì hệ thống đài phun nước trước quảng trường Nhà hát thành phố.

Công nhân bảo trì hệ thống đài phun nước trước quảng trường Nhà hát thành phố.

Công ty cũng đã chú trọng việc đào tạo đội ngũ người lao động làm việc chuyên nghiệp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị nơi đây, hướng mỗi công nhân là một hướng dẫn viên du lịch cho du khách khi đến với “phòng khách” của Hải Phòng, thể hiện hình ảnh một thành phố Hải Phòng thân thiện, dễ mến.

MINH KHANG
Bình luận
vtcnews.vn