Hải Phòng huy động 3 bệnh viện cấp cứu hơn 1.000 người ngộ độc

Thời sựThứ Hai, 28/12/2015 09:45:00 +07:00

(VTC News)- Sở Y tế Hải Phòng đã huy động hàng chục xe cứu thương để chuyển hàng trăm công nhân đến cấp cứu tại 3 bệnh viện sau vụ ngộ độc thực phẩm.

(VTC News) - Sở Y tế Hải Phòng đã huy động hàng chục xe cứu thương để chuyển hàng trăm công nhân đến cấp cứu tại 3 bệnh viện sau vụ ngộ độc thực phẩm.

Hồi 19h tối nay (28/12), Sở Y tế Hải Phòng đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin ban đầu về vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại một doanh nghiệp nước ngoài trên địa bàn huyện Thủy Nguyên Hải Phòng.
Tại buổi họp báo, bà Phạm Thu Xanh - Giám đốc Sở Y tế  TP Hải Phòng cho biết, khoảng 15h30 chiều nay (28/12), Sở Y tế nhận được tin báo về vụ ngộ độc lớn tại Công ty Regina Mirade (Hồng Kông), nằm trong Khu Công nghiệp Viship Hải Phòng. 
Hàng trăm công nhân bị ngộ độc thực phẩm đang được điều trị tại Bệnh viện - Ảnh MK
Hàng trăm công nhân bị ngộ độc thực phẩm đang được điều trị tại Bệnh viện - Ảnh MK 
Lập tức, lãnh đạo Sở y tế đã huy động tất cả các xe cấp cứu chuyên dụng của ngành và các xe chuyên dụng khác của các đơn vị trên địa bàn Hải Phòng cùng các y bác sỹ đến hiện trường để sơ cứu, truyền dịch và chuyển các công nhân có biểu hiện ngộ độc đến 3 bệnh viện cấp cứu.
Có 461 công nhân được chuyển đến nhập viện cấp cứu, điều trị, trong đó Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng tiếp nhận 250 bệnh nhân; Bệnh viện Đa khoa Thủy Nguyên 155 bệnh nhân và Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng 61 bệnh nhân.
18h cùng ngày Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng vẫn tiếp tục tiếp nhận một số bệnh nhân chuyển đến cấp cứu - Ảnh MK
18h cùng ngày Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng vẫn tiếp tục tiếp nhận một số bệnh nhân chuyển đến cấp cứu - Ảnh MK 
Đến 19h cùng ngày, cơ bản các công nhân bị ngộ độc đã qua cơn nguy kịch, một số công nhân sau khi cấp cứu thấy sức khỏe ổn định đã xin xuất viện.
Theo xác minh ban đầu, Công ty Regina Mirade (100% vốn Hồng Kông) ký hợp đồng với Công ty TNHH Suất ăn công nghiệp Bảo Châu (Lô 22, Bến Bính, Thủy Nguyên, Hải Phòng) từ tháng 10/2015, chuyên cung cấp suất ăn cho công nhân.

Đến ngày 28/12, Công ty Bảo Châu tổ chức nấu ăn ngay tại bếp ăn của Công ty Regina Mirade, nguồn thực phẩm do Công ty Bảo Châu cung cấp.
Bữa ăn trưa nay (28/12), theo thực đơn gồm 7 món,  tổ chức ăn theo 2 ca. Ca 11h30 có 1.000 suất ăn và ca 12h có 1.700 suất ăn tại bếp ăn của Công ty.

Đến 14h, khi đang làm việc thì nhiều công nhân bắt đầu có biểu hiện buồn nôn, đau đầu, chóng mặt. 
Ban đầu, nhân viên y tế của Công ty Regina Mirade thăm khám và điều trị, tuy nhiên sau đó số lượng công nhân có biểu hiện như trên tiếp tục tăng dần nên lãnh đạo Công ty đã báo cáo các ngành chức năng của huyện và thành phố xin ứng cứu.
Sau khi sự việc xảy ra, các lực lượng chức năng của huyện Thủy Nguyên và TP Hải Phòng đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với ngành y tế đưa nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời tiến hành thu thập tài liệu, chứng cứ, lấy các mẫu thức ăn, thực phẩm tại Bếp ăn và kho chứa thức ăn để phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ việc.
Qua kiểm tra sơ bộ, nguyên nhân ban đầu được cho là ngộ độc thực phẩm. Cụ thể thực phẩm nào nhiễm độc sẽ được điều tra làm rõ từ nguồn gốc thực phẩm và các món ăn. Dự kiến đến 14h chiều mai (29/12) sẽ có kết quả cụ thể.
Bà Phạm Thu Xanh - Giám đốc Sở y tế Hải Phòng cũng cho biết thêm, hiện bếp ăn này chưa được cấp phép và Sở Y tế cũng chưa nhận được hồ sơ xin cấp phép về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Liên quan đến thông tin có hơn 1.000 công nhân nhập viện, bà Xanh cho biết, có thể do hiệu ứng sau khi xảy ra vụ việc ngộ độc nên có rất nhiều công nhân đã lo lắng đến bệnh viện để theo dõi. Tuy nhiên, số liệu chính thức tiếp nhận, cấp cứu, theo dõi điều trị đến 19h tối cùng ngày là 461 công nhân.
Hiện, các bệnh viện đang tích cực cấp cứu, điều trị và theo dõi tình trạng sức khỏe của các công nhân đã nhập viện.
VTC News sẽ tiếp tục thông tin vụ việc đến bạn đọc.

Video cấp cứu công nhân bị ngộ độc ở Thủy Nguyên, Hải Phòng

Minh Khang

Bình luận
vtcnews.vn