Hải Phòng: 6 vấn đề 'nóng' cần phải khắc phục

Thời sựThứ Năm, 19/07/2012 04:58:00 +07:00

(VTC News - Ông Dương Anh Điền, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng nêu lên 6 vấn đề “nóng” của TP cần phải quan tâm chỉ đạo, khắc phục.

(VTC News - Ông Dương Anh Điền, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng nêu lên 6 vấn đề “nóng” của TP cần phải quan tâm chỉ đạo, khắc phục.

Sáng nay (19/7), sau phiên chất vấn kỳ họp thứ 4 HĐND TP Hải Phòng, ông Dương Anh Điền, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng nêu lên 6 vấn đề “nóng” của TP cần phải quan tâm chỉ đạo, khắc phục.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng nhận định, 6 tháng đầu năm 2012, Đảng bộ, Chính quyền, quân dân TP đã tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu cao, kinh tế thành phố vẫn tăng trưởng ở mức cao hơn bình quân chung cả nước 1,55 lần, an sinh xã hội được đảm bảo, giữ vững quốc phòng – an ninh, chính trị, xã hội ổn định.

Ông Dương Anh Điền - PBT Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng.
Tuy nhiên, ông Điền cũng thẳng thắn nêu những tồn tại, khuyết điểm, yếu kém của TP, trong đó có 6 vấn đề “nóng” như: vẫn còn một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức thiếu năng động, sáng tạo, kỷ cương hành chính không nghiêm, thờ ơ, vô cảm trước những yếu kém, tồn tại của địa phương, đơn vị và sự bức xúc của người dân, doanh nghiệp, còn ngại va chạm, né tránh, không quyết liệt trong giải quyết công việc;

Tiếp đó, ông Điền đặt câu hỏi: “Vì sao cải cách hành chính đã được quan tâm, đã đạt được những kết quả quan trọng, song tiếng kêu của người dân và doanh nghiệp vẫn còn nhiều, trong nhiều trường hợp các vướng mắc trong giải quyết các thủ tục hành chính lại là cản trở cho sự phát triển của thành phố. Phải chăng vấn đề ở chỗ là cải cách hành chính phải đồng bộ với tổ chức bộ máy, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, kiểm tra trách nhiệm công vụ và kịp thời xử lý, thay thế những người không hoàn thành nhiệm vụ?”;

Tồn tại thứ 3, theo người đứng đầu TP Hải Phòng là công tác quản lý đất đai, quản lý quy hoạch, quản lý tài nguyên khoáng sản, quản lý trật tự xây dựng, quản lý môi trường mặc dù đã được quan tâm, đã tổ chức tập huấn nâng cao trình độ, đã tổ chức nhiều đoàn thanh tra, đã xử lý kỷ luật nhiều cán bộ, công chức, thậm chí xử lý hình sự, song vẫn là lĩnh vực còn nhiều tồn tại, làm thiệt hại lợi ích của Nhà nước và của công dân, là mầm mống cho những bất ổn xã hội.

Kế đó, công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng phục vụ cho các dự án phát triển kinh tế - xã hội vẫn còn nhiều khó khăn, phức tạp, thường là chậm trễ, kéo dài.

Theo ông Điền, tồn tại này có nhiều nguyên nhân từ những bất cập của Luật Đất đai và các quy định của các văn bản dưới luật, từ sự buông lỏng quản lý đất đai của một số cấp chính quyền trong 1 thời gian dài, có sự né tránh, phối hợp không tốt giữa một số ngành và cấp, từ sự thiếu công tâm, thạo việc của 1 bộ phận cán bộ, công chức, và có cả sự cố tình chống đối, trục lợi trái pháp luật từ công tác đền bù của 1 số hộ dân;

Tồn tại nữa của TP Hải Phòng là việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân vẫn chậm dứt điểm. Người đứng đầu một số ngành, địa phương vẫn chưa dành cho công tác này sự quan tâm thích đáng, còn để các cơ quan cấp trên đôn đốc nhắc nhở nhiều lần;

Tồn tại thứ 6, Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh: “Hải Phòng là đô thị loại I, đô thị trung tâm cấp quốc gia, song việc tổ chức các địa điểm, các hoạt động vui chơi giải trí cho nhân dân còn chưa tốt, chưa đáp ứng được nhu cầu của nhân dân, nhất là cho thanh niên, thiếu niên, là một trong các nguyên nhân phát sinh các tệ nạn xã hội, không đóng góp vào sức hấp dẫn của đô thị Hải Phòng.

Từ 6 vấn đề trên, UBND TP Hải Phòng giao thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các quận, huyện có kế hoạch cụ thể để giải quyết các nội dung mà các ĐB HĐND TP chất vấn.

Liên quan đến xử lý các tồn tại về đất đai, trong nhiều nhóm giải pháp TP đưa ra có việc tăng cường đối thoại, rà soát, phân loại các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để có biện pháp tháo gỡ phù hợp, hiệu quả, nhất là các vướng mắc trong tiếp cận vốn, tiếp cận đất đai, thị trường, từ các thủ tục hành chính, từ việc áp dụng các quy định của pháp luật.

Cùng với đó, TP Hải Phòng cũng đề nghị các địa phương cần thận trọng, quản lý chặt chẽ bởi đất đai là tài sản lớn của toàn dân, của Nhà nước, việc đấu giá đất cũng không được để xảy ra các hậu quả phức tạp…

Minh Khang

Bình luận
vtcnews.vn