Hai hy vọng vàng của Triều Tiên ở Thế vận hội mùa đông 2018 là ai?

Thế giớiThứ Năm, 11/01/2018 12:16:00 +07:00

Là niềm hy vọng mang về huy chương vàng cho thể thao Triều Tiên trong kỳ thế vận hội mùa đông tới đây, cặp đôi trượt băng nghệ thuật Ryom Tae Ok và Kim Ju Sik có những áp lực không nhỏ.

Sự xuất hiện của thể thao Triều Tiên trong kỳ Oympics tại Pyongcheang tháng 2 tới đây có thể coi là bất ngờ vào phút chót. Nhưng trước khi được trao tay tấm vé tới Pyeongchang, cặp vận động viên Triều Tiên phải trải qua những cung bậc cảm xúc lẫn lộn.

Họ buồn khi Ủy ban Olympic quốc gia Triều Tiên bỏ lỡ thời hạn đăng ký tham dự vào tháng 10 rồi mong ngóng chờ đợi khi Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) gia hạn đăng ký và hạnh phúc tột độ khi Bình Nhưỡng tuyên bố cử vận động viện tham dự Olympics cách đây vài ngày.

Quyết định ngồi vào bàn đàm phán của Bình Nhưỡng và Seoul trao cho cặp đôi vận động viện Triều Tiên cơ hội tham gia vào sự kiện tầm cỡ. Tuy nhiên, hy vọng huy chương ở đấu trường thế giới cũng tạo ra những áp lực với cặp đôi này.

a591ee06dc3e6026268f619bf0f0ac0e

 Cặp đôi vàng của thể thao Triều Tiên.

Bruno Marcotte, huấn luyện viên của cặp đôi Triều Tiên, người cùng các học trò dành cả mùa hè năm ngoái huấn luyện tại Montreal hy vọng rằng Ryom và Kim có thể tận hưởng những phút giây thăng hoa mà không bị các yếu tố chính trị làm ảnh hưởng.

“Họ phải chống chọi với áp lực mỗi ngày nên tôi thực sự hy vọng họ có thể tham gia mà không để bất cứ điều gì vướng bận”, vị huấn luyện viên kỳ cựu, cũng là người dẫn dắt cặp đôi Canada Megan Duhamel và Eric Radford lên ngôi vô địch thế giới chia sẻ.

“Điều khiến tôi thực sự ngạc nhiên là họ rất tích cực luyện tập. Họ chăm chỉ và nghiêm khắc đặt ra những mục tiêu cho mình”, ông chia sẻ.

Theo sát các học trò trong một thời gian dài, vị huấn luyện viên người Pháp cho rằng thách thức lớn nhất là giúp cặp đôi Triều Tiên tập trung tối đa vào chuyên môn và tránh xa những thông tin bên lề hay những dòng tít trên các tờ báo lá cải.

"Họ tới đó không phải là do được thiên vị hay chiếu cố. Họ tới đó bằng khả năng của mình. Vì vậy, ở cấp độ thể thao, họ hội đủ các tiêu chuẩn để tham gia vào cuộc đấu", ông chia sẻ.

Video: Cặp đôi trượt băng nghệ thuật Triều Tiên tham gia vào một giải quốc tế

Ryom Tae-ok (18 tuổi) và Kim Ju-sik (25 tuổi) cho tới thời điểm hiện tại là 2 vận động viên duy nhất của Triều Tiên đủ điều kiện tham dự thi đấu cho Thế vận hội lần này. Họ đạt tiêu chuẩn tham gia từ tháng 9/2017 sau khi giành chức vô địch tại cuộc thi Nebelhorn Trophy tại Đức.

Cặp đôi cũng từng lên ngôi vô địch tại một giải trượt băng tại Manila, Philippines năm 2016 và lọt top 15 tại giải Chung kết trượt băng đôi thế giới tại Helsinki, Phần Lan.

Mặc dù chỉ Ryom và Kim đủ điều kiện sang thi đấu ở Pyongcheang, nhưng nhiều khả năng IOC sẽ tạo điều kiện giúp một số các VĐV Triều Tiên khác tham gia tranh tài để hoan nghênh sự tiến triển trong quan hệ ngoại giao giữa Seoul và Hàn Quốc.

Theo ông Simon Cockerell, Tổng Giám đốc hãng Koryo Tours, bên cạnh những áp lực về thành tích, động lực về kinh tế cũng có thể là một trong những lý do khiến các vận động viên Triều Tiên thi đấu hết mình tại các sự kiện lớn.

“Những chiếc ô tô mang biển số vàng chạy dọc các con phố ở Bình Nhưỡng có thể là quà tặng dành cho những người mang lại vinh quang cho đất nước và những người mang vàng về cho Triều Tiên trong các kỳ Thế Vận hội”, ông này cho hay.

Tuy nhiên, khác với những đồn đoán về việc bị chuyển nhà hay điều tới các mỏ than nếu thất bại, Tổng Giám đốc hãng Koryo Tours nói rằng không có bằng chứng cho thấy các vận động viên sẽ bị trừng phạt nếu thi đấu kém.

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn