Hai học sinh 10 tuổi bày cách chống lại Mẹ Hổ

Giáo dụcChủ Nhật, 18/12/2011 05:20:00 +07:00

(VTC News)- Để đối phó với những bà mẹ khó tính, hai nữ sinh Bắc Kinh mới 10 tuổi đã đưa ra một "bài thuốc giải độc".

(VTC News) - Để đối phó với những bà mẹ khó tính, bị ám ảnh bởi những nguyên tắc khi quản lý và giáo dục con cái, hai nữ sinh Bắc Kinh mới 10 tuổi đã đưa ra một “bài thuốc giải độc”.

Ở Trung Quốc, những bà mẹ “Hổ” bị cho là  “tai họa” với những đứa trẻ tinh nghịch và thích tự do.

Tờ The Times nhận xét:  cuốn “Sách hoàn chỉnh dạy cách đối phó với mẹ” không thể so sánh được với “Khúc chiến ca của Mẹ Hổ” về mặt phong cách viết, những mưu kế hay ngôn ngữ. Song việc thiếu sự chuyên nghiệp trong văn phong được bù đắp bằng nhiều mánh khóe.

Hai nữ sinh, tác giả của cuốn sách là Chen Leshui và Deng Xinyi tuy chỉ mới khoảng 10 tuổi nhưng đã đưa ra những giải pháp thực tế và láu cá cho hầu hết mọi nguyên tắc mà các bà mẹ đặt ra với chúng. Nội dung chủ yếu của cuốn sách dạy cách né tránh việc học bài và những lời quở trách hằng ngày của các bà mẹ.

Những mánh khóe được viết bằng bút bi trên một chiếc notebook dùng pin dành cho trẻ  từ 6 tới 12 tuổi và được minh họa bằng những hình vẽ đơn giản cho mỗi mánh khóe.
 
Một "mánh khóe" trong cuốn sách


Cha của cô bé Leshui đã  đăng tải những mánh khóe này trên một trang mạng xã hội của Trung Quốc tương tự như Twitter. Thậm chí các kênh truyền hình cũng tỏ ý quan tâm đến “tác phẩm” của 2 cô bé này.

Ý tưởng của những mánh khóe này được nghĩ ra khi Leshui từ trường trở về nhà sau một bài kiểm tra bị điểm kém. Theo dự đoán của Leshui, mẹ cô bé sẽ mắng mỏ.  Mẹ Leshui đã so sánh cô con gái với những học sinh thông minh khác trong lớp và kết luận rằng: “Con không thấy xấu hổ khi mang một bài kiểm tra như thế này về nhà à?”  

Vì không có bất cứ một tài liệu sẵn có nào để đối phó với tình huống này nên cô bé quyết định viết cuốn sách này cho chính mình. Cô bé còn rủ bạn cùng thực hiện ý tưởng này.  

Cuốn sách gồm khoảng 20 mánh khóe từ mức độ đơn giản (òa khóc và gục đầu vào vai mẹ) tới hành động tự tử. Mỗi tình huống đều có kèm một lời giải thích về việc nên sử dụng mánh khóe đó có thường xuyên hay không và nên tỏ thái độ như thế nào khi thực hiện nó.

Tuy nhiên, khi tờ The Times phỏng vấn cha của Leshui, anh khẳng định rằng vợ anh không phải là bà mẹ đáng sợ được miêu tả trong cuốn sách của cô con gái.  “Chúng tôi luôn chủ trương rằng cha mẹ nên tạo cho con cái không gian tự do” – anh chia sẻ.  

Cuốn sách gây tranh cãi của Mẹ Hổ Amy Chua được xuất bản hồi đầu năm nay đã nhấn mạnh sự khác biệt lớn giữa cách nuôi dạy của cha mẹ phương Tây và châu Á. Đối với một số người, cách nuôi dạy của bà được xem là quá khắc nghiệt, trong khi một số người lại nhìn thấy sự nhạy cảm trong việc bà giúp con cái sẵn sàng với sự cạnh tranh ngoài xã hội.


Hoàng An
Theo Asiaone

Bình luận
vtcnews.vn