Hai cha con 'rủ nhau' làm giả 56.000 tờ vé số

Pháp luậtThứ Năm, 12/11/2015 06:00:00 +07:00

Nhóm đối tượng ở TP Đà Nẵng làm giả gần 56.000 tờ vé số trộn vào vé số thật để chiếm đoạt tiền của 12 công ty xổ số ở miền Trung.

Thấy các công ty thiếu kiểm tra trong việc nhận lại vé số không bán được, nhóm đối tượng ở TP Đà Nẵng làm giả gần 56.000 tờ vé số trộn vào vé số thật để chiếm đoạt tiền của 12 công ty xổ số ở miền Trung.

Tại phiên tòa sơ thẩm sáng 12/11, TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt Ngô Ngọc Hiền (SN 1964, ngụ quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) 30 tháng tù, Ngô Lê Ngọc Hoàng (SN 1993, con trai Hiền) 11 tháng 4 ngày tù (bằng thời gian bị bắt tạm giam), Nguyễn Thị Hồng Minh (SN 1979, ngụ quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cha con Hiều và bà Minh tại phiên tòa
Cha con Hiều và bà Minh tại phiên tòa 

Theo cáo trạng, tháng 11/2014, Công an tỉnh Quảng Nam nhận được tin báo của Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Nam về việc đại lý vé số cấp 1 là Công ty TNHH Hoàng Tấn Sơn (địa chỉ tại quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) do Hiền làm giám đốc có hành vi trộn lẫn vé số giả vào vé số thật.

Qua điều tra, Hiền khai nhận do thấy các công ty xổ số thiếu kiểm tra trong việc đổi trả lại vé không bán được sau mỗi ngày nên Hiền sử dụng máy scan sao chụp lại tờ vé số, sau đó dùng phần mềm photoshop phối màu, chỉnh sửa kích cỡ sao cho tờ vé số giả giống như tờ vé số thật rồi in ra trộn lẫn vào vé số tồn lại cuối ngày trả lại cho các công ty.

Ban đầu, việc làm trên chỉ có một mình Hiền thực hiện, sau đó có thêm Hồng Minh (giáo viên một trường ĐH ở Đà Nẵng đồng thời là kế toán của Công ty Hoàng Tấn Sơn) và Hoàng cùng tham gia.

Theo đó, từ ngày 23/5/2014 đến ngày 18/11/2014, ngoài Công ty xổ số kiến thiết Quảng Nam, nhóm Hiền còn in giả vé số của 11 công ty khác trong khu vực miền Trung – Tây Nguyên với tổng cộng gần 56.000 tờ vé số mệnh giá 10.000, chiếm đoạt hơn 474 triệu đồng.

Nguồn: Người lao động
Bình luận
vtcnews.vn