HAGL muốn đưa Văn Nhiên ra nước ngoài chữa trị

Thể thaoThứ Ba, 19/11/2013 07:37:00 +07:00

Giám đốc điều hành CLB HAGL Huỳnh Mau đến thăm hậu vệ Văn Nhiên tại bệnh viện và muốn đưa cầu thủ này sang Singapore hoặc Thái Lan điều trị.

Giám đốc điều hành CLB HAGL Huỳnh Mau đến thăm hậu vệ Văn Nhiên tại bệnh viện và muốn đưa cầu thủ này sang Singapore hoặc Thái Lan điều trị.

Văn Nhiên là thủ quân đội HAGL và trong trận đấu với Uzbekistan vừa qua đã bị chấn thương khá nặng. Anh phải vào viện cấp cứu ngay sau trận đấu và đang trong giai đoạn theo dõi. Đại diện cho CLB chủ quản, ông Huỳnh Mau đã đến thăm vào sáng 18/11.

Phùng Văn Nhiên đã qua cơn nguy kịch


Ông Huỳnh Mau cho biết: ''Mục đích của CLB HAGL là muốn cùng với VFF phối hợp để có hướng điều trị tốt nhất cho Văn Nhiên. Chúng tôi đang chờ bác sĩ theo dõi trong 3 ngày nữa. Nếu có biểu hiện xấu hơn thì chúng tôi sẽ xin phép Tổng cục thể dục thể thao và VFF chuyển viện cho Nhiên sang nước ngoài điều trị. Địa điểm có thể là Singapore hoặc Thái Lan''.

Ông Huỳnh Mau cũng nói: ''Trong trường hợp Nhiên hồi phục tốt thì tôi cũng mong muốn được chuyển cậu ấy về Gia Lai để tiện cho các đồng đội đến thăm, chăm nom. Nếu chuyển về Gia Lai thì tôi tin là sự có mặt của các đồng đội sẽ có tác động tốt về tinh thần giúp Nhiên chóng hồi phục hơn".


Cùng đi với ông Huỳnh Mau có bác sĩ của CLB HAGL là Đồng Xuân Lâm. Ông Lâm là bác sĩ chuyên ngành thể thao và từng nhiều lần góp mặt ở đội tuyển bóng đá quốc gia nên không lạ với những chấn thương kiểu này. Ông Lâm cho biết: ''Điều đáng mừng nhất là sau khi kiểm tra hội chứng tăng áp lực nội sọ và hội chứng chèn ép thì Nhiên đều không bị chấn thương sọ não. Biểu hiện bên ngoài của Nhiên cũng rất tốt, em khá tỉnh táo và tinh thần tốt''.

Về chấn thương ở mặt và vai của Văn Nhiên, ông Lâm tỏ ra lạc quan: ''Chấn thương gò má đã ổn. Hiện chỉ còn một vấn đề là chấn thương gây ảnh hưởng đến khoang hàm nên thỉnh thoảng có máu chảy nhưng tình trạng này có thể hết trong 3 ngày. Về xương đòn bị vỡ làm 2 đoạn, các bác sĩ đã ghép và kết quả chụp phim cho thấy vết ghép đã thẳng. Nếu không có nhiễm trùng xương thì vài ngày sau có thể ra về và sau 2 tuần sẽ vận động nhẹ được''.

Trong vòng 3 ngày tới, Văn Nhiên tiếp tục điều trị tại Bệnh viên Bưu điện trước khi có giải pháp tiếp theo tùy vào sự hồi phục của cầu thủ này.

Theo VNE

Bình luận
vtcnews.vn