HAGL Arsenal JMG dừng bước sau loạt 'đấu súng'

Thể thaoThứ Bảy, 23/03/2013 08:41:00 +07:00

(VTC News) – Sau những loạt "đấu súng" đầy cân não, Học viện HAGL Arsenal JMG đã dừng cuộc phiêu lưu của mình tại Tứ kết Giải Sanix Cup 2013 trên đất Nhật.

(VTC News) – Sau những loạt "đấu súng" đầy cân não, Học viện HAGL Arsenal JMG đã dừng cuộc phiêu lưu của mình tại Tứ kết Giải Sanix Cup 2013 trên đất Nhật.

Trận tứ kết tại Sanix Cup 2013 giữa Học viện HAGL Arsenal JMG và Trường Miura Gakuen bắt đầu từ lúc 7h30 theo giờ Việt Nam, sớm hơn 20 phút so với dự kiến ban đầu.

Trường Miura Gakue là đội đã giành vị trí
nhì bảng C và cũng là đội bóng có lịch sử từng vô địch các trường Trung học Nhật Bản.

Đội hình xuất phát của Học viện HAGL Arsenal JMG:

Lê Văn Trường, Đông Triều, Văn Sơn, Văn Quý, Ksor Úc, Quang Huy, Văn Thanh, Thanh Hậu, Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn.

Đội hình ra sân của Học viện HAGL Arsenal(Ảnh: Facebook HAGL FC)

Dù được đánh giá cao hơn nhưng Học viện HAGL Arsenal đã nhập cuộc không tốt và để cho đối thủ liên tục dồn ép.

Phút thứ 6, Học viện HAGL Arsenal JMG  suýt mất trung vệ số 1 Đông Triều vì chấn thương. May cho đội bóng phố Núi là vết rách của đội trưởng HAGL Arsenal JMG không lớn và Đông Triều đã có thể tiếp tục thi đấu được. Nhưng trước khi vào sân, Đông Triều lại phải nhìn các đồng đội để thua bàn thua đầu tiên.

Đông Triều chấn thương (Ảnh: Facebook HAGL FC)

Tình hình trở nên khó khăn hơn khi ít phút sau, Học viện HAGL Arsenal JMG để thủng lưới lần thứ 2.

Dũ bị dẫn bàn sớm nhưng Học viện HAGL Arsenal JMG không hề nao núng, họ thi đấu đầy nỗ lực và có được bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 của Công Phương. Đó cũng là tỷ số của 40 phút đầu tiên (Theo quy định mỗi hiệp ở vòng loại trực tiếp của Sanix Cup 2013 chỉ có 40 phút)

Hiệp 2 đã bắt đầu

Văn Thanh vừa có bàn thắng gỡ hòa 2-2 cho Học viện HAGL Arsenal JMG. Rất tuyệt vời! Trận đấu đang rất gay cấn.

Trận đấu còn khoảng 10 phút. Tỷ số vẫn là 2-2. Nếu hai đội hòa nhau sau 80 phút, trận đấu sẽ được định đoạn bằng đá luân lưu.

Bảng tỷ số trên sân sau 80 phút thi đấu chính thức (Ảnh: Facebook HAGL FC)

Kết thúc 80 phút thi đấu chính thức. Hai đội hòa nhau 2-2 và bước vào đá luân lưu.

Rất tiếc cho đại diện Việt Nam. Trên chấm 11m cân não, các cầu thủ phố Núi đã để thua 3-4 và đành phải dừng bước tại Sanix Cup 2013. Đây là thất bại hết sức đáng tiếc. Nhưng dù sao
vẫn cảm ơn các cầu thủ trẻ của bầu Đức đã nỗ lực hết mình vì màu cờ sắc áo Tổ quốc.

Những ngày qua, các em đã mang đến những tín hiệu rất lạc quan cho bóng đá Việt Nam!



Tiểu Hàn

Bình luận
vtcnews.vn