Hạ viện Mỹ đồng ý nâng mức trần nợ công lên 2400 tỉ USD

Thế giớiThứ Ba, 02/08/2011 10:53:00 +07:00

(VTC News) - Hạ viện Mỹ đã chính thức thông qua dự luật nâng mức trần nợ công lên đến 2.100 tỷ USD vào tối qua (1/8), nhằm giải quyết nguy cơ vỡ nợ cận kề.

(VTC News) - Hạ viện Mỹ đã chính thức thông qua dự luật nâng mức trần nợ công lên 2.400 tỷ USD. Tuy nhiên, để biết được nước Mỹ có tránh khỏi nguy cơ vỡ nợ lịch sử hay không, vẫn còn phải chờ đợi kết quả biểu quyết chiều nay của Thượng viện Mỹ.

Giới chức Mỹ đêm qua (1/8) cho hay, Hạ viện Mỹ đã chính thức thông qua dự luật nâng mức trần nợ công lên đến 2.100 tỷ USD vào tối qua (1/8), nhằm giải quyết nguy cơ vỡ nợ cận kề. Tuy nhiên, dự luật này vẫn cần Thượng viện Mỹ phê chuẩn.

Thủ lĩnh Đảng Dân chủ tại Hạ viện Mỹ

Thống kê của Bộ Tài chính Mỹ cho hay, chính phủ Mỹ đã chi kịch trần 14.300 tỷ USD, hiện đang đứng trước nguy cơ vỡ nợ lịch sử.

Tối 31/7 vừa qua, Tổng thống Barack Obama tuyên bố Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa đã nhất trí dự luật nâng mức trần nợ công lên đến 2.100 tỷ USD vào năm 2013, đồng thời giảm chi tiêu ngân sách 2.500 tỷ USD. Hạ viện Mỹ tối qua (1/8) đã biểu quyết  thông qua dự luật nâng mức trần nợ công với 269 phiếu thuận và 161 phiếu chống.

Thượng viện tỏ ra vô cùng lạc quan trước cuộc biểu quyết dự luật nâng mức trần nợ công mang tính quyết định vào hạn chót hôm nay (2/8).

Ngay sau khi hai viện trong Quốc hội thông qua, Tổng thống Obama sẽ ký ban hành luật này, đưa nước Mỹ tránh được nguy cơ “vỡ nợ” lịch sử.

Đỗ Hường


Tra cứu kết quả tuyển sinh Đại học – Cao đẳng 2011
nhanh nhất tại: http://diemthi.vtc.vn


Bình luận
vtcnews.vn