Hà Nội: Xác định kẻ xâm phạm mồ mả ở Đông Anh

Thời sựThứ Bảy, 07/04/2012 08:06:00 +07:00

(VTC News) – Về những ngôi mộ bị xâm phạm, Ban GPMB khẳng định, không cho máy xúc vào múc đất làm ảnh hưởng đến mồ mả của dân.

(VTC News) - Về những ngôi mộ bị xâm phạm, Ban GPMB khẳng định, không cho máy xúc vào múc đất làm ảnh hưởng đến mồ mả của dân.

Liên quan đến sự việc nhiều người dân ở thôn Đồng Nhân, xã Hải Bối, huyện Đông Anh, Hà Nội phản ánh việc nhiều ngôi mộ của ông bà tổ tiên ở nghĩa trang Mom Vỉ Tiền đã bị múc trộm, san lấp, bị đập vỡ chỉ trong đêm 30/3. Ngày 06/4, ông Nguyễn Tấn Nam An – đại diện Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội khẳng định, không có việc Ban giải phóng mặt bằng cho máy xúc vào múc đất làm ảnh hưởng đến mồ mả của dân.

Theo lời ông An, sáng 31/3, sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Ban quản lý đã đã cử đại diện cùng nhà thầu thi công Hồ điều hòa số 1 của dự án (khu vực nghĩa trang) phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan Công an huyện Đông Anh để kiểm tra, đánh giá thực tế tại hiện trường.

Hiện trường vụ việc. 

Ngày 02/4, Tổng công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội cũng đã có công văn số 38 gửi UBND huyện Đông Anh, xã Hải Bối và Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội cho biết, Công ty Thương mại và đầu tư xây dựng Hà Nội thuộc Tổng công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội là đơn vị thi công gói thầu trên. 

Công văn này khẳng định, do chủ đầu tư chưa bàn giao phần diện tích khu mộ Mom Vỉ Tiền và theo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo xã Hải Bối nên toàn bộ diện tích khu vực này nhà thầu không đưa máy móc vào thi công cũng như không hỗ trợ bất kỳ máy móc thiết bị nào trong công trường để phục vụ việc tìm mồ mả cho các hộ dân

Ngày 03/4, Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội đã có công văn số 033/THDA2-MPMU-VB gửi UBND huyện Đông Anh và UBND xã Hải Bối về việc “Đào đất trái phép tại khu vực nghĩa trang thôn Đông Nhân, Hải Bối, Đông Anh”.

 Công văn báo cáo sự việc của Ban quản lý các dự án trọng điểm đô thị Hà Nội.

Công văn này nêu rõ, đêm 30 rạng sáng 31/3, khu vực nghĩa trang thôn Đồng Nhân đã bị các đối tượng dùng phương tiện đào, vận chuyển khoảng hơn 1000m3 đất làm mất hiện trạng khu vực nghĩa trang. Ngày 31/3, Ban quản lý, nhà thầu thi công đã lập biên bản hiện trạng cùng chính quyền địa phương.

Riêng về phần đất bị đào bới trái phép thuộc khu nghĩa trang thôn Đồng Nhân vẫn thuộc sự quản lý của UBND xã vã thôn Đồng Nhân chưa bàn giao cho BQL dự án để tổ chức thi công. Hiện BQL đang cùng UBND xã Hải Bối tuyên truyền vận động nhân dân di chuyển mồ mả để thu hồi diện tích đất nói trên phục vụ thi công hoàn thiện Hồ điều hòa số 1 dự án PTCSHTĐT Bắc Thăng Long – Vân Trì. Do vậy BQL chưa yêu cầu nhà thầu tổ chức thi công tại khu vực này.

Theo đó, việc cá nhân, tổ chức tự tiện đào, vận chuyển trái phép số lượng đất nói trên là vi phạm pháp luật và phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về các thiệt hại gây ra đối với tài sản, mồ mả (nếu có)…của Nhà nước và nhân dân thôn Đồng Nhân. 

Ban quản lý dự án đã báo cáo và đề nghị chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng biết để có biện pháp xử lý nghiêm minh các hiện tượng vi phạm nói trên, ngăn chặn triệt để các vi phạm tiếp theo có thể xảy ra, ảnh hưởng đến trật tự, an ninh khu vực.

Trong khi đó, trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND xã Hải Bối khẳng định rằng, trong đêm 30, rạng sáng 31/3 có xảy ra sự việc có người cho máy xúc vào múc mất phần đất tại khu vực mồ mả của hộ gia đình ông Nguyễn Quốc Duệ. Về việc này, chính quyền xã đã báo cáo công an huyện để điều tra làm rõ. Công an huyện đã giao công an xã Hải Bối phối hợp với đồn công an Bắc Thăng Long giải quyết vụ việc.

“Chính quyền xã và huyện cũng đang điều tra xác minh làm rõ, nếu có dấu hiệu hình sự sẽ điều tra, xử lý theo đúng pháp luật” – ông Tiến nói.

Nguyễn Dũng

Bình luận
vtcnews.vn