Hà Nội: Vợ chồng già bị điện giật chết tại nghĩa trang

Thời sựChủ Nhật, 01/07/2012 12:26:00 +07:00

(VTC News) – Thi thể hai nạn nhân được phát hiện ở giữa nghĩa trang với nhiều dây điện quây quanh.

(VTC News) – Thi thể hai nạn nhân được phát hiện ở giữa nghĩa trang với nhiều dây điện quây quanh.


Vào khoảng 16h30’ ngày 30/6, tại nghĩa trang xã Dân Hòa (huyện Thanh Oai, Hà Nội) người dân đã phát hiện hai vợ chồng già chết trong tình trạng bị dây điện quây kín.

Danh tính nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Gia Thảo (SN 1951) và vợ là bà Nguyễn Thị Nấu (SN 1953) trú tại thôn An Khoái, xã Dân Hòa, Thanh Oai, Hà Nội.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể hai nạn nhân.

Theo bà Nguyễn Thị Hòa (SN 1964, em gái ruột ông Thảo) thì vào thời điểm trên, bà đi làm đồng qua nghĩa trang, hoảng sợ khi phát hiện ra hai người nằm bất động dưới nền cỏ ngay cạnh khu vực nhà tang lễ.

“Khi lại gần kiểm tra, tôi bất ngờ khi nhận ra đó chính là anh trai và chị dâu của tôi đã chết từ lúc nào. Lúc đó, trên người họ bị cuốn bởi dây điện” - bà Hòa nói.

Nhận được thông tin về vụ việc, CA huyện Thanh Oai đã cử lực lượng xuống khám nghiệm hiện trường. Bước đầu xác định nguyên nhân dẫn đến nạn nhân chết là do bị điện giật.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Ngọc Huy - Minh Chiến

Bình luận
vtcnews.vn