Hà Nội thông tin chính thức dự án nạo vét bùn hồ Hoàn Kiếm

Thời sựThứ Ba, 28/11/2017 21:37:00 +07:00

Đại diện Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội thông tin chính thức về dự án chi gần 30 tỷ đồng cải tạo hồ Hoàn Kiếm.

Chiều 28/11, tại cuộc họp giao ban Thành ủy Hà Nội, ông Võ Tiến Hùng - Chủ tịch, kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết, trước khi hoàn thiện dự án, công ty đã xin ý kiến của các nhà khoa học, các hội nghề nghiệp và cộng đồng dân cư về phương án cải tạo môi trường nước hồ Hoàn Kiếm.

"Cụ thể, chúng tôi xin ý kiến GS sử học Lê Văn Lan - Viện Hàn lâm khoa học xã hội; PSG.TS Hồ Thanh Hải - Hội Bảo vệ Thiên nhiên môi trường; ông Trịnh Đình Long - Phó Chủ tịch, kiêm tổng thư kí Hội Xây dựng TP Hà Nội...", ông Hùng nói.

Giải thích về việc trong những chuyên gia được công ty xin ý kiến không thấy GS. Hà Đình Đức, chuyên gia Rùa học hàng đầu Việt Nam, ông Hùng cho hay: "Ông Hà Đình Đức cũng tham gia báo cáo tác động môi trường của dự án cải tạo hồ Hoàn Kiếm và có đánh giá kí tên".

IMG_2340

Ông Võ Tiến Hùng - Chủ tịch, kiêm Tổng giám đốc công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội. (Ảnh: Kim Thược)

Nhiều người lo ngại, khi cải tạo, màu xanh lục thủy đặc trưng của hồ Hoàn Kiếm không còn nữa mà thay vào đó là màu nâu đục. Tuy nhiên, theo lãnh đạo đơn vị thi công, hiện tại chỉ tiêu nước hồ đo được đều vượt ngưỡng cho phép. Tảo độc chiếm 95%, chỉ còn 5% là tảo lục.

"Tảo lục đang mất dần vì nó phải nằm trong môi trường trung tính, độ PH nhỏ hơn 7. Vì nước hồ Hoàn Kiếm đang ô nhiễm nặng nên tảo không thể sống được. Chúng tôi sẽ xét nghiệm ADN của các loại tảo. Sau đó, nếu đâu là tảo quý hiếm cần được bảo tồn, chúng tôi sẽ nhân giống và cấy ghép xuống lòng hồ", ông Hùng nói.

Ông Hùng cam kết, việc nạo vét sẽ không làm ảnh hưởng đến hệ thủy sinh của hồ. Sau khi hồ được nạo vét, công ty sẽ dùng nước giếng khoan và bổ cập nước từ từ.

Được biết, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã xin ý kiến về địa điểm khoan giếng, xây bể ngầm chứa thiết bị, đường ống. Theo đó, vị trí đề xuất sẽ khoan giếng xây bể ngầm tại bồn hoa phía Tây Nam hồ Hoàn Kiếm, giáp phố Lê Thái Tổ - Hàng Khay. Đồng thời, phía công ty cũng đưa ra phương án rà soát bom mìn lòng hồ, nạo vét lòng hồ, xử lý làm sạch nước hồ bằng chế phẩm Redoxy -3C.

Trước đó, công ty này được UBND TP Hà Nội cấp phép khoan thăm dò. Trước khi thi công nạo vét, công ty sẽ phối hợp với Tiểu đoàn 554 - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội thực hiện rà phá bom mìn dưới lòng hồ.

Theo như báo cáo của đơn vị thi công, thời gian cải tạo hồ Hoàn Kiếm sẽ diễn ra trong vòng 20 ngày, từ 1/12/2017 - 7/2/2018 (ngày 22 tháng Chạp Âm lịch). Trên cơ sở khảo sát cao độ mực nước, bùn hiện trạng hồ Hoàn Kiếm, công ty thực hiện nạo vét bùn khối lượng dự kiến khoảng 57.400 m3. Tổng kinh phí dự kiến 29 tỷ đồng và lấy từ nguồn ngân sách của thành phố.

Video: Hà Nội chi gần 30 tỷ đồng nạo vét Hồ Gươm

Kim Thược
Bình luận
vtcnews.vn