Hà Nội rét 9 độ và mối lo thời tiết cực đoan

Thời sựThứ Ba, 11/02/2014 08:06:00 +07:00

(VTC News) - Không riêng trong vụ đông xuân này mà trong cả năm qua, thời tiết diễn biến rất phức tạp, nhiều hiện tượng thời tiết bất thường đã xảy ra và “lập” kỷ lục mới.

Từ đầu vụ đông xuân đến nay, một loạt hiện tượng thời tiết cực đoan bất thường đã xuất hiện. Trả lời PV Báo Tin tức, ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, cho biết: Đây là những dấu hiệu cho thấy, cực đoan khí hậu có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong năm 2014.
Ông Tăng cho biết, không riêng trong vụ đông xuân này mà trong cả năm qua, thời tiết diễn biến rất phức tạp, nhiều hiện tượng thời tiết bất thường đã xảy ra và “lập” kỷ lục mới.
Bản Hà Nhì vẫn chìm trong tuyết

 Bản Hà Nhì ở Lào Cai chìm trong tuyết hồi tháng 12/2013.

“Đặc biệt, hiếm thấy năm nào mà trên bản đồ đường đi của bão và áp thấp nhiệt đới lại thấy đường đi dày đặc, đan xen nhau như năm qua. Tiếp sau bão lũ là mưa tuyết kỷ lục ở Lào Cai”, ông Thăng cho hay.
Chưa hết, ngay trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ, ba miền trên cả nước nắng “tưng bừng”, thậm chí là các tỉnh phía Bắc cũng được sống trong không khí của đầu mùa hè với nền nhiệt độ có nơi lên đến 32 độ C.
Thời tiết bất thường đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới sản xuất lâm nghiệp. Hiện vẫn là mùa khô hanh lại thêm thời tiết nắng nóng kéo dài khiến cho các vụ cháy rừng đã xảy ra tại một số nơi tại khu vực miền núi phía Bắc.
Ngay trong những ngày nghỉ Tết âm lịch, tại vùng đệm Vườn quốc gia Hoàng Liên đã bị cháy, nhưng rất may, đám cháy nhanh chóng được dập tắt trong vòng một ngày nên không gây thiệt hại lớn.
Trước đó, các huyện vùng núi cao Lào Cai đã xuất hiện sương muối dày đặc gây thiệt hại lớn cho sản xuất nông nghiệp. Theo thống kê của Bộ NN&PTNT, chỉ tính riêng tháng 1, cả nước đã có 13,2 ha rừng bị cháy, tăng gần 47% so với cùng kỳ năm ngoái.
Theo ông Nguyễn Văn Hiệp, Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Khí tượng- Khí hậu (Viện khoa học khí tượng thủy văn và môi trường), trong vòng 50 năm qua, nhiệt độ trung bình năm của nước ta đã tăng khoảng 0,50C.
Nhiệt độ mùa đông tăng nhanh hơn so với mùa hè; nhiệt độ ở phía Bắc tăng nhanh hơn phía Nam. Trong những năm gần đây, hiện tượng mưa phùn vào mùa xuân cũng đã giảm rõ rệt. Các đợt không khí lạnh cũng ít dần, nhưng lại xuất hiện các đợt rét dị thường. Nắng nóng ở Bắc và Trung Bộ cũng gia tăng.
Ông Hiệp nhận định thêm, xu thế cực đoan khí hậu sẽ diễn biến theo chiều hướng gia tăng hạn hán, bão với cường độ mạnh, mưa lớn, nước biển dâng. Theo đó, số ngày nắng nóng sẽ tăng từ 30 lên 45 ngày/năm. Như vậy, nắng nóng sẽ xuất hiện nhiều hơn và tồn tại lâu hơn. Đặc biệt, tình trạng này sẽ có xu hướng diễn ra nghiêm trọng tại các tỉnh phía Nam. Kéo theo đó, hạn hán xuất hiện tường xuyên hơn, hạn hán quy mô lớn và kéo dài sẽ trở nên nghiêm trọng hơn.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hiện tại, các tỉnh phía Bắc vẫn tiếp tục chịu ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh có cường độ mạnh gây ra các đợt rét đậm, rét hại. Các đợt rét này có thể xuất hiện cả trong những ngày cuối tháng nhưng không kéo dài.
Trên phạm vi cả nước ít mưa nên tình trạng hạn hán cục bộ vẫn tiếp diễn tại khu vực miền núi phía Bắc, Tây Nguyên và Nam Bộ. Cụ thể, tại các tỉnh Bắc Bộ và ven biển Trung Bộ, lượng mưa trong tháng này thấp hơn cùng kỳ nhiều năm tới 50%. Lượng mưa tại Sơn La, Hà Nội chỉ ở mức 5 - 25 mm; còn Hải Phòng, Thanh Hóa từ 10 - 20 mm. Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ đang trong mùa khô, lượng mưa tháng chỉ ở mức dưới 10 mm.
Dự báo thời tiết ngày 11/2:
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, hôm nay (11/2) các tỉnh Bắc Bộ trời rét đậm, rét hại. Đợt rét này có khả năng kéo dài đến hết ngày 15/02.
Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao cần đề phòng mưa tuyết và băng giá. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 – 14 độ, có nơi dưới 9 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 15 – 18 độ, riêng Điện Biên – Lai Châu 23 – 26 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao cần đề phòng mưa tuyết và băng giá. Nhiệt độ thấp nhất từ 8 – 11 độ, vùng núi có nơi dưới 5 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 12 – 15 độ C.
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi; phía nam có mưa. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 – 3. Trời rét, phía bắc trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 – 15 độ, phía nam 15 – 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 14 – 17 độ, phía nam 18 – 21 độ C.
Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía bắc nhiều mây, có mưa rải rác; Phía nam mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20 độ, phía nam 19 – 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ22 – 25 độ, phía nam 26 – 29 độ C.
Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ C.
Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.
Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 9 – 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 12 – 15 độ C.
Bình luận
vtcnews.vn