Hà Nội rét 8 độ, băng giá phủ trắng vùng núi cao

Thời sựThứ Tư, 12/02/2014 08:09:00 +07:00

(VTC News) - Bộ phận không khí lạnh vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam gây mưa nhỏ rải rác và rét đậm, rét hại diện rộng.

Dự báo khoảng chiều và đêm nay (12/02), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.
Ở các tỉnh Bắc Bộ trời tiếp tục xảy ra rét đậm, rét hại trên diện rộng, trong đó thủ đô Hà Nội nhiệt độ thấp nhất là 8 độ, vùng núi cao như Lạng Sơn và Lào Cai đã xuất hiện băng giá.
Băng tuyết trắng xóa trên cây

 Băng tuyết trắng xóa trên cây ở Mẫu Sơn. Ảnh: Dân Việt

Tin từ Trạm kiểm lâm núi Xẻ thuộc Vườn Quốc gia Hoàng Liên (Sa Pa, Lào Cai), khoảng 8h sáng 11/02, băng giá đã tấn công các khu vực có độ cao từ 2.200m trở lên. Băng giá xuất hiện với cường độ nhẹ, chúng bám vào mặt đất, cành cây, ngọn cỏ, càng lên cao lớp băng giá dày hơn. Đây là đợt băng giá đầu tiên xuất hiện ở Sa Pa sau đợt gió Ô Quý Hồ ấm khô thổi.
Chiều cùng ngày, ông Hà Văn Tiên, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn tỉnh Lạng Sơn cũng xác nhận núi Mẫu Sơn (huyện Lộc Bình, Lạng Sơn) đã xuất hiện băng tuyết trong đợt rét đậm rét hại đang bao phủ các tỉnh miền Bắc.
Nhiệt độ trong ngày 10/02 tại Mẫu Sơn khoảng 0,6 độ C. Đến khoảng 7h ngày 11/02, nhiệt độ giảm xuống -2,5 độ C, khiến sương, nước đọng trên cấy cối, mái nhà đông thành băng. Đến khoảng 14h cùng ngày, nhiệt độ nhích dần lên 0 độ C, băng mới bắt đầu tan chảy.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở các tỉnh Bắc Bộ và bắc Trung Bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác; Trung Trung Bộ từ ngày mai (13/02) có mưa nhiều nơi. Gió đông bắc trong đất liền mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4.
Từ đêm nay (12/02), ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 – 8; biển động. Phía bắc khu vực Bắc Biển Đông gió lại mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9; biển động.
Đợt rét này có khả năng kéo dài đến hết ngày 15/2.
Bình luận
vtcnews.vn