Hà Nội: Nữ CSGT xinh đẹp phân làn đường trong mưa rét

Thời sựThứ Năm, 03/01/2013 10:00:00 +07:00

(VTC News) – Sáng 3/1, lực lượng nữ CSGT Hà Nội đã đồng loạt thực hiện nhiệm vụ trên các tuyến phố trong tiết trời mưa rét.

(VTC News) – Sáng 3/1, lực lượng nữ CSGT Hà Nội đã đồng loạt thực hiện nhiệm vụ trên các tuyến phố, trời mưa rét.

Theo đúng kế hoạch của Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ, đường sắt (PC67) – Công an TP Hà Nội, sáng 3/1/2012, tại một số nút giao thông trọng điểm, lực lượng CSGT nữ đã thực hiện nhiệm vụ của mình.


Do ảnh hưởng của khối không khí lạnh tăng cường, sáng sớm ở Hà Nội có mưa nhỏ, nhiệt độ giảm xuống chỉ còn 16-17 độ C, các nữ CSGT phải mặc thêm áo mưa màu trắng của ngành để thực hiện nhiệm vụ.

Cũng do trời mưa, tình hình giao thông Hà Nội có diễn biến phức tạp hơn ngày bình thường.Tuy nhiên, với những động tác chỉ huy thuần thục, kinh nghiệm xử lý tình huống ùn tắc, sự nhiệt tình trong công việc của nữ CSGT và sự ủng hộ của người điều khiển phương tiện nên tình trạng ùn tắc đã không xảy ra.
Trung sĩ Hoàng Thị Hương thực hiện nhiệm vụ tại khu vực Phạm Văn Đồng - Hoàng Quốc Việt.

Thực hiện nhiệm vụ tại nút giao thông Phạm Văn Đồng – Hoàng Quốc Việt (quận Cầu Giấy), Thượng sĩ Nguyễn Thị Thảo và Trung sĩ Hoàng Thị Hương (Đội CSGT số 6) cho biết, do nhận định được trước tình hình, có sự chuẩn bị kĩ nên thời tiết dù xấu cũng không ảnh hướng đến việc nữ CSGT làm nhiệm vụ.

6h30’ trời vẫn còn nhá nhém tối, hai cảnh sát nữ này đã cùng với tổ công tác đến đúng giờ, thực hiện nhiệm vụ và bàn giao công việc vào lúc 8h30’ sáng. Sau đó, họ quay về văn phòng, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình tại đây.


Tại nút giao thông Điện Biên Phủ - Cửa Nam, Trung úy Hoàng Thị Cẩm Vân (Đội CSGT số 1) thực hiện nhiệm vụ cùng các nam CSGT khác, tình hình giao thông ở khu vực này hoàn toàn bình thường dù mật độ tham gia giao thông khá đông đúc.
Các phương tiện giao thông chấp hành nghiêm túc lệnh chỉ huy của nữ CSGT.

Trong khi đó, tại khu vực Trần Phú – Điện Biên Phủ mưa nhẹ hạt hơn, Thượng sĩ Sa Thị Tố Quyên đứng ở bục có ô che, thực hiện nhiệm vụ của mình một cách thân thiện.

Hàng trăm người qua đường sáng nay cũng thể hiện thái độ vui mừng và ủng hộ nữ CSGT khi thể hiện ý thức tham gia giao thông của mình bằng cách chấp hành mệnh lệnh của người điều khiển.

“Việc đứng bục, chỉ huy giao thông đối với nam giới theo tôi đã là khó khăn, đối với nữ CSGT lại càng phức tạp, đặc biệt là trong thời tiết xấu. Người dân chúng tôi rất cảm thông với nhiệm của họ, tôi tin chắc, việc nữ CSGT làm nhiệm vụ trên đường phố sẽ làm thay đổi ý thức người tham gia giao thông” – Bác Trần Văn Chiến (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ.


Ngoài các khu vực trên, lực lượng nữ CSGT đã thực hiện nhiệm vụ tại các khu vực: Ngã tư Tràng Tiền; Nguyễn Chí Thanh – Kim Mã; Ô Chợ Dừa; phố Huế - Đại Cồ Việt; Giải Phóng – Đại Cồ Việt; Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Sơn; Cầu Trắng (Quang Trung, Hà Đông) và một số cửa ngõ vào trung tâm thành phố khác.

Nơi các nữ CSGT làm nhiệm vụ thu hút sự tập trung của hàng trăm phóng viên đến từ các cơ quan báo chí.

Nguyễn Dũng – Minh Chiến
Bình luận
vtcnews.vn