Hà Nội: Mâu thuẫn vì ruộng rau dẫn đến án mạng

Pháp luậtThứ Ba, 07/09/2010 07:59:00 +07:00

(VTC News) - Trong lúc đôi co, cãi vã, bà Trọng vung liềm lên khiến Nam bị thương. Ngay lập tức bà nhận được cú đấm chí mạng…

(VTC News) - Trong lúc đôi co, cãi vã, bà Trọng vung liềm lên khiến Nam bị thương. Ngay lập tức bà nhận được cú đấm chí mạng…

Cơ quan CSĐT tội phạm về TTXH – Công an huyện Từ Liêm cho biết, Công an huyện Từ Liêm vừa tiến hành tạm giữ hình sự Nguyễn Quý Nam (25 tuổi, trú tại huyện Từ Liêm, Hà Nội) vì hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người.

Nguyễn Quý Nam 
Theo điều tra của cơ quan công an, chiều 1/9, bà Lương Thị Trọng (51 tuổi, trú tại thôn Ngang, Đại Mỗ, Từ Liêm) phát hiện ruộng rau muống của gia đình mình bị đổ phế thải xây dựng lên. Bà Trọng đã tìm hiểu và được biết gia đình Nam đang sửa chữa nhà và có đổ vôi vữa, phế thải vào ruộng rau muống nhà bà.

Bà Trọng đến khu vực ngã ba đường liên thôn ở gần nhà Nam chửi bới kẻ đã đổ phế liệu xây dựng vào ruộng rau nhà mình.

Thấy bà Trọng chửi bới, Nam chạy ra đuổi bà Trọng về. Hai bên xảy ra cãi vã, trong lúc hai người giằng co nhau, sẵn chiếc liềm trong tay, bà Trọng vung lên chống đỡ gây thương tích cho Nam.

Lập tức, Nam dùng tay tát và đấm vào một nhát vào thái dương bà Trọng. Cú đấm chí mạng đã khiến bà Trọng ngã lăn ra đường, bất tỉnh.

Một số người dân đã cùng các con bà Trọng đưa bà về nhà, khoảng 30 phút sau, bà Trọng nôn ra máu và hôn mê sâu. Mặc dù được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Quân y 103 – Hà Đông, nhưng bà đã tử vong tối 2/9 do tụ máu trong não.

Nam Phong

Bình luận
vtcnews.vn