Hà Nội: Làm rõ vụ nổ súng truy sát người trên phố

Pháp luậtChủ Nhật, 06/03/2011 05:17:00 +07:00

(VTC News) – Sau hơn một ngày điều tra, cơ quan công an đã làm rõ hai đối tượng tham gia vụ dùng dao và súng truy sát người trên phố Trường Chinh ngày 4/3.

(VTC News) – Sau hơn một ngày điều tra, cơ quan công an đã làm rõ hai đối tượng tham gia vụ dùng dao và súng truy sát người trên phố Trường Chinh ngày 4/3.

Trước đó, khoảng 15h30 ngày 4/3, khu vực trước cửa nhà hát múa rối Trung ương địa chỉ số 361 đường Trường Chinh, quận Thanh Xuân (TP Hà Nội) rơi vào cảnh hỗn loạn khi hàng chục đối tượng tham gia màn rượt đuổi bằng dao và súng.

Anh Hoàng Ngọc Tùng, một người dân sinh sống gần hiện trường kể lại: “Một thanh niên trong nhóm bị truy sát đuối sức, ngã vật xuống đường. Khi người này chưa kịp đứng dậy, đã bị các đối tượng đuổi theo, dùng dao đâm liên tiếp vào người. Ít phút sau, có tiếng súng nổ đùng đoàng, người dân sợ hãi bỏ chạy tán loạn”.

Sau đó ít phút, lực lượng nghiệp vụ thuộc nhiều đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội đã có mặt tại hiện trường, tiến hành khám nghiệm điều tra. Đến nay, bước đầu cơ quan CSĐT làm rõ, vụ việc xảy ra do mâu thuẫn nợ tiền giữa hai nhóm đối tượng.

Nạn nhân Phạm Ngọc Nguyên (SN 1980, ở số 2 ngõ 68 đường Cầu Giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy), bị chém nhiều vết chí mạng vào lưng, chân và đầu. Nguyện hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện Xanh Pôn. 

Tại hiện trường, cơ quan công an thu được 1 khẩu súng kiểu colt, 2 vỏ đạn và một số mẫu máu. Bước đầu đã làm rõ 2 đối tượng trực tiếp đánh Nguyên là Trần Thanh Tùng (SN 1973, trú tại 7 ngách 275/8 Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, có 4 tiền án) và Nguyễn Sơn Hải (SN 1980, trú tại Phòng 2 138 tập thể Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, có 4 tiền án). 

Hiện Công an quận Thanh Xuân đang điều tra làm rõ các đối tượng khác. 

Phúc Hưng


Bình luận
vtcnews.vn