Hà Nội: Huyện Thường Tín khánh thành 2 dự án trọng điểm

Tin tức 24h quaThứ Sáu, 13/10/2023 14:40:14 +07:00
(VTC News) -

Ngày 10/10, UBND huyện Thường Tín tổ chức khánh thành 2 dự án gồm Sân vận động Phủ Thường và Dự án cải tạo, chỉnh trang phía Tây nút giao Khê Hồi.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Xuân Minh, Chủ tịch UBND huyện Thường Tín cho biết: Dự án xây dựng hạng mục Sân vận động Phủ Thường (nằm trong dự án xây dựng Trung tâm văn hóa thể thao huyện) và Dự án cải tạo, chỉnh trang phía Tây nút giao Khê Hồi là 2 dự án quan trọng của huyện, giúp người dân đẩy mạnh giao thương, phát triển kinh tế, đồng thời thúc đẩy hoạt động thể dục - thể thao, văn hóa trên địa bàn.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Dự án cải tạo, chỉnh trang phía Tây nút giao Khê Hồi. (Ảnh: Đỗ Minh)

Các đại biểu cắt băng khánh thành Dự án cải tạo, chỉnh trang phía Tây nút giao Khê Hồi. (Ảnh: Đỗ Minh)

Theo ông Nguyễn Xuân Minh, dự án xây dựng Sân vận động Phủ Thường được khởi công từ cuối năm 2022 với diện tích 25.423m2, gồm các hạng mục: sân bóng đá cỏ nhân tạo phục vụ một số môn thể thao; khán đài với 1.000 chỗ ngồi; hàng rào bảo vệ, sân đường bao quanh, điện chiếu sáng, cây xanh...

Dự án có tổng mức đầu tư gần 40 tỷ đồng, khi hoàn thành, đi vào hoạt động sẽ đáp ứng cơ sở vật chất cho phong trào thể dục - thể thao, nâng cao sức khỏe thể chất cho nhân dân. Đặc biệt, sân vận động sẽ giúp thanh thiếu niên có môi trường vui chơi, giải trí bổ ích.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Dự án xây dựng Sân vận động Phủ Thường. (Ảnh: Đỗ Minh)

Các đại biểu cắt băng khánh thành Dự án xây dựng Sân vận động Phủ Thường. (Ảnh: Đỗ Minh)

Về dự án cải tạo, chỉnh trang phía Tây nút giao Khê Hồi cũng được khởi công xây dựng cuối năm 2022 với tổng mức đầu tư xây dựng hơn 14 tỷ đồng. Dự án gồm các hạng mục: cải tạo cứng hóa kênh mương; mở rộng vuốt nối mặt đường; cải tạo mặt đường gom cũ, xây tuyến mới đường dân sinh; xây tường gắn biểu tượng huyện Thường Tín; xây tường rào, điện chiếu sáng…

Theo Chủ tịch UBND huyện Thường Tín, hai dự án này có ý nghĩa rất quan trọng, tạo điểm nhấn về cảnh quan, không gian và mỹ quan đô thị cho huyện Thường Tín trong thời gian tới. Đây là một trong những hoạt động thiết thực của huyện Thường Tín chào mừng 69 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Đỗ Tươi
Bình luận
vtcnews.vn