Hà Nội: Hai ngôi nhà gần chợ Bắc Lãm cháy lớn

Phòng chống cháy nổThứ Bảy, 02/03/2024 18:07:58 +07:00
(VTC News) -

Chiều 2/3, hai ngôi nhà gần chợ Bắc Lãm, phường Phú Lương (Hà Đông, Hà Nội) cháy lớn khiến lực lượng chức năng mất gần hai giờ đồng hồ mới khống chế được tình hình.

Chiều 2/3, trả lời PV VTC News, ông Chu Anh Tuấn - Trưởng Công an phường Phú Lương, quận Hà Đông, Hà Nội xác nhận vừa xảy ra vụ hoả hoạn trên địa bàn phường.

Theo vị lãnh đạo này, vụ cháy xảy ra vào khoảng 15h cùng ngày, khói đen cùng ngọn lửa lớn bùng phát tại 2 ngôi nhà trên đường Bắc Lãm (đoạn gần khu vực chợ Bắc Lãm, phường Phú Lương).

"Tại hiện trường, cơ quan chức năng tìm thấy trong ngôi nhà có chứa nhiều vật liệu dễ cháy như: mút xốp, rổ nhựa... Rất may, thời điểm xảy ra hỏa hoạn không có người bị mắc kẹt trong nhà", ông Tuấn thông tin.

Hiện trường nơi xảy ra vụ hoả hoạn. (Ảnh: Đ.X.)

Hiện trường nơi xảy ra vụ hoả hoạn. (Ảnh: Đ.X.)

Nhận được tin báo của người dân, lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH - Công an Quận Hà Đông, Công an phường Phú Lương và lực lượng chữa cháy cơ sở đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và khống chế đám cháy.

Đến khoảng 17h30 cùng ngày, đám cháy cơ bản đã được kiểm soát, lực lượng phòng cháy chữa cháy đang tiếp cận hiện trường và hiện chưa có thông tin về số người thương vong cũng như thiệt hại.

Công an quận Hà Đông đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy. 

Trước đó, tại Đồng Nai cũng vừa xảy ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng khiến 1 người tử vong và 1 người bị thương. 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h05 ngày 27/2, một số người dân phát hiện khói và lửa bốc lên tại một hộ dân tại ấp Quảng Đà (xã Đông Hòa, huyện Trảng Bom) liền hô hoán nhau đến dập lửa. Tuy nhiên, do căn nhà bị cháy đã khóa cửa, họ không thể vào bên trong nên báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an huyện Trảng Bom và Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ điều động xe chuyên dụng cùng nhiều cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường.

Đến khoảng 13h, sau khi vào nhà, lực lượng cứu hộ phát hiện ông Đ.D.Đ. (49 tuổi) nằm bất tỉnh ở khu vực bếp. Ông được đưa đi cấp cứu, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM, để điều trị những tổn thương nặng.

Trong phòng ngủ ở tầng trệt ngôi nhà bị cháy, lực lượng chức năng còn phát hiện thi thể bà N.T.H. (52 tuổi, chủ nhà). 

Viên Minh
Bình luận
vtcnews.vn