Hà Nội ghi nhận 10 F0 về từ vùng có dịch

Covid-19Thứ Bảy, 16/10/2021 17:56:32 +07:00
(VTC News) -

Chiều 16/10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Hà Nội thông tin 12 người nhiễm SARS-CoV-2, trong đó 10 ca trở về từ vùng có dịch.

Tất cả 12 bệnh nhân đều được cách ly từ trước ở 7 quận, huyện là Thanh Xuân (3), Chương Mỹ (2), Đống Đa (2), Hoàn Kiếm (2), Mê Linh (1), Mỹ Đức (1), Nam Từ Liêm (1) và được phân bố theo 2 chùm ca bệnh: Chùm liên quan Bệnh viện Việt Đức (2), chùm về từ các vùng có dịch (10).

Chùm liên quan Bệnh viện Việt Đức

Nữ, 13 tuổi, TT Thanh Sơn, Thanh Sơn và Nữ, 56 tuổi, ở Mễ Trì, Nam Từ Liêm. Hai bệnh nhân là người bệnh vào viện Bệnh viện Việt Đức ngày 29/9 được lấy mẫu xét nghiệm nhiều lần âm tính. Ngày 5/10, các bệnh nhân chuyển cách ly tại Bệnh viện Thanh Nhàn, ngày 15/10 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Chùm về từ các vùng có dịch

Nam, 43 tuổi, ở Đông Sơn, Chương Mỹ, về từ TP.HCM.

Nữ, 27 tuổi, ở Cửa Nam, Hoàn Kiếm, về từ TP.HCM.

Nữ, 24 tuổi, ở Liên Mạc, Mê Linh, về từ Đồng Nai.

Nam, 28 tuổi, ở Đông Sơn, Chương Mỹ, về từ Tây Ninh.

Nam, 42 tuổi, ở An Mỹ, Mỹ Đức, về từ TP.HCM.

Nam, ở Nhân Chính, Thanh Xuân, về từ TP.HCM.

Nam, 25 tuổi, ở Nhân Chính, Thanh Xuân, về từ TP.HCM.

Nam, 31 tuổi, ở Nhân Chính, Thanh Xuân, về từ TP.HCM.

Nữ, 40 tuổi, ở Cát Linh, Đống Đa, về từ TP.HCM.

Nam, 40 tuổi, ở Cát Linh, Đống Đa, về từ TP.HCM.

Tất cả 10 bệnh nhân đều về từ những vùng đang có dịch và được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm, các bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2.

Như vậy, trong đợt dịch 4 (từ 27/4) đến nay, Hà Nội ghi nhận 4.091 trường hợp dương tính SARS-CoV-2, trong đó số ca cộng đồng là 1.606, số ca được cách ly là 2.485.

Phạm Quý
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp