Hà Nội điều động 1.500 cảnh sát chống đua xe sau trận bán kết AFF Cup ngày mai

Thời sựThứ Tư, 05/12/2018 22:07:00 +07:00

Công an Hà Nội sẽ tung lực lượng gồm hàng nghìn cảnh sát làm nhiệm vụ trong và sau trận bán kết lượt về của tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2018.

Chiều 5/12, Công an Hà Nội gửi công văn chỉ đạo các đơn vị về kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống đua xe trái phép khi trận bán kết lượt về AFF Cup 2018 diễn ra và kết thúc vào tối mai.

Theo đó, Ban chỉ đạo Kế hoạch 141 huy động 30 tổ công tác, gồm 450 cảnh sát (cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động và cảnh sát hình sự) làm nhiệm vụ từ chiều 6/12 cho đến sáng sớm hôm sau.

46311955_1954842744809780_6708074626645229568_n-3-2327131

 Hình ảnh cổ động viên tràn ra đường sau trận Bán kết lượt đi Việt Nam-Philippines. 

Các tổ này phối hợp công an quận, huyện tập trung đảm bảo an ninh, phân làn giao thông và phòng chống đua xe trái phép, cổ vũ quá khích ở các tuyến phố trung tâm.

30 tổ công tác được trang bị súng bắn đạn cao su, công cụ hỗ trợ tập trung làm nhiệm vụ tại khu vực sân vận động Mỹ Đình và xung quanh hồ Hoàn Kiếm.

Với Trung đoàn Cảnh sát cơ động, đơn vị tung 100% quân số gồm 60 tổ, mỗi tổ 4 người sử dụng 2 xe máy tuần tra lưu động. Lực lượng này được trang bị súng AK, bình xịt hơi cay và công cụ hỗ trợ khác.

Trong khi đó, chỉ huy Phòng Cảnh sát giao thông cho Zing.vn biết, đơn vị tung khoảng 1.000 cán bộ, chiến sĩ phối hợp các lực lượng khác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau trận bán kết.

Theo kế hoạch, CSGT ứng trực tại 300 nút trọng điểm tại các quận nội thành. Ngoài ra, lực lượng trực ban sẵn sàng phân công tùy diễn biến.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn