Hà Nội có mưa dông, gió giật mạnh

Thời sựChủ Nhật, 28/08/2016 07:35:00 +07:00

Trong những giờ tới, vùng mây đối lưu sẽ tiếp tục phát triển, gây mưa rào và dông cho khu vực nội thành Hà Nội và các quận huyện khác.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết sáng nay (28/8), mây đối lưu gây mưa rào và dông cho khu vực nội thành Hà Nội.

Trong những giờ tới, vùng mây đối lưu này sẽ tiếp tục phát triển, gây mưa rào và dông cho khu vực nội thành  Hà Nội và các quận huyện khác. Trong cơn dông cần đề phòng có gió giật mạnh.

thoi-tiet-ha-noi-4-7-16-2236

 Ảnh minh họa 

Ngoài ra, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 17-21 độ vĩ Bắc đang gây mưa dông, gió giật mạnh cho vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông

Ngày và đêm nay, rãnh thấp phân tích trên tiếp tục gây mưa dông kèm gió giật mạnh cho vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.  Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. 

 Dự báo thời tiết ngày 28/8 các địa phương trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 75 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 73 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ, có nơi trên 33oC.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, sau có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 75 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế: Mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ, có nơi trên 34oC.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng; riêng phía nam có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35oC.

Khu vực Tây nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 75 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ, có nơi trên 32oC.

Các tỉnh Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC.

Video: Cơn cuồng phong tấn công bờ biển Đồ Sơn

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn