Hà Nội có 43 chợ hoa xuân phục vụ Tết Nhâm Thìn

Thời sựThứ Tư, 11/01/2012 05:47:00 +07:00

(VTC News) – 43 chợ hoa xuân này sẽ tổ chức trong 9 ngày từ 14-22/1 (tức 21-29 tháng Chạp) tại các quận, huyện trên địa bàn TP.

(VTC News) – 43 chợ hoa xuân này sẽ tổ chức trong 9 ngày từ 14-22/1 (tức 21-29 tháng Chạp) tại các quận, huyện trên địa bàn TP.


UBND TP Hà Nội vừa cho phép tổ chức 43 điểm chợ hoa xuân, chợ bán nông sản thực phẩm phục vụ Tết Nguyên đán trên địa bàn các quận, huyện, thị xã của TP..


Hà Nội sẽ có 9 ngày rực rỡ các màu hoa  (Ảnh: VNE) 

Theo đó, các chợ hoa xuân, chợ bán nông sản thực phẩm sẽ được tổ chức 9 ngày từ 14/1 đến 22/1 (tức 21-29 tháng Chạp).

UBND TP Hà Nội giao Sở Giao thông vận tải, công an TP phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã phân luồng giao thông, có thể áp dụng giải pháp tình thế đặc biệt để chống ách tắc giao thông tại các khu vực chợ hoa, chợ nông sản thực phẩm phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Thìn.

Cùng với đó, UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm thành lập ban Quản lý chợ hoa xuân, chợ nông sản thực phẩm tại các địa điểm được UBND TP cho phép.

Các chợ hoa xuân, chợ nông sản thực phẩm phải bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự...

TP Hà Nội cũng yêu cầu lực lượng chức năng phối hợp với chính quyền các địa phương kiên quyết giải tỏa những tụ điểm họp chợ trái phép, tạo điều kiện cho các chợ hoa, chợ nông sản thực phẩm hoạt động hiệu quả. 


Dịp Tết Tân Mão năm ngoái (2011), Hà Nội tổ chức 50 chợ hoa, trong đó 20 điểm chợ hoa trong nội thành và 30 điểm nằm rải rác ở các quận huyện khác.


Kiều Minh

Bình luận
vtcnews.vn