Hà Nam phát hiện chùm ca COVID-19 mới chưa rõ nguồn lây

Tin tứcThứ Tư, 22/09/2021 06:25:00 +07:00
(VTC News) -

Từ khi xuất hiện ổ dịch mới chưa rõ nguồn lây, đến nay tỉnh Hà Nam ghi nhận tổng cộng 15 ca COVID-19 cộng đồng.

Theo ông Nguyễn Thanh Dương, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hà Nam, chùm ca COVID-19 mới phát hiện trên địa bàn rất phức tạp do chưa xác định được nguồn lây của các ca bệnh. Ngoài ra, nguy cơ lây lan của các bệnh nhân cũng rất cao, bởi những người này đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người, đặc biệt là nguy cơ lây nhiễm ở các khu công nghiệp.

Ngày 19/9, tỉnh Hà Nam ghi nhận thêm 3 người nhiễm SARS-CoV-2 ở TP Phủ Lý. Đêm cùng ngày, tỉnh đã lấy trên 1.400 mẫu xét nghiệm. Đêm 20/9, ngành y tế cũng xét nghiệm cho 7 xã, phường ở TP Phủ Lý và 20.000 công nhân khu công nghiệp Châu Sơn theo hình thức đại diện hộ gia đình, khu dân cư, công nhân.

Đến 21/9, kết quả xét nghiệm xác định thêm 12 ca dương tính, trong đó một số là công nhân Công ty TNHH Espoir tại Khu công nghiệp Châu Sơn.

Theo CDC Hà Nam, qua điều tra, truy vết, lực lượng chức năng xác định trên 300 F1 ở TP Phủ Lý. Các trường hợp này tập trung tại trường học và khu công nghiệp.

Trước tình hình dịch bệnh trên, CDC Hà Nam phát thông báo khẩn tìm người tới các địa điểm:

- Hai doanh nghiệp: Công ty TNHH Dream Plastic và Công ty TNHH Espoir Việt Nam, ở Khu công nghiệp Châu Sơn, TP Phủ Lý, từ 1/9 đến ngày 20/9.

- Kiot bán quần áo của chị Yến ở tầng 2 Chợ Bầu, TP Phủ Lý, từ 16h đến 17h ngày 13/9.

- Điểm tiêm vaccine COVID-19 tại Bệnh viện Y học cổ truyền từ 15h30 đến 16h30 ngày 17/9.

- Quán nhà ông Đặng Đài, ở thôn Mễ Nội, phường Liêm Chính, TP Phủ Lý, 7h đến 8h từ ngày 13/9 đến ngày 19/9.

- Siêu thị Mediamart, đường Lý Thường Kiệt, TP Phủ Lý từ 15h30 đến 16h30 ngày 19/9.

Những người này cần liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất, hoặc gọi điện thoại đến đường dây nóng: Sở Y tế tỉnh Hà Nam: 0988.826.373; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam: 0983.199.839 hoặc 0915.028.963 để được theo dõi sức khỏe và hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch.

Phạm Quý
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp