Hà Anh: Nếu chỉ dựa vào cát-xê đóng phim, tôi không đủ lo cho gia đình

PhimThứ Tư, 13/03/2024 14:40:46 +07:00
(VTC News) -

“Chỉ diễn viên hạng A, nổi tiếng từ phim rồi có thêm nhiều thu nhập khác mới giàu, còn tôi chỉ trông đợi vào tiền cát-xê nên không đủ lo cho gia đình" - Hà Anh nói.

Diễn viên Hà Anh sinh năm 1995. Khi còn học trong trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, Hà Anh từng có cơ duyên tham gia một số bộ phim truyền hình như: Những công nhân tập thể, Khép mắt chờ ngày mai, Khi đàn ông goá vợ bật khóc…

Diễn viên Hà Anh.

Diễn viên Hà Anh.

Tuy nhiên, sau bộ phimKhi đàn ông goá vợ bật khóc năm 2012, cô quyết định dừng đóng phim vì không đủ duyên với diễn xuất.

“Thật ra, chỉ ngôi sao hạng A, nổi tiếng từ phim rồi có thêm nhiều thu nhập khác mới giàu. Còn diễn viên bình thường, chỉ trông đợi vào tiền cát-xê đóng phim thì không đủ lo cho gia đình. Trong khi, tôi chỉ là một cô diễn viên nhỏ bé. Dù chỉ lên phim một vài giây thì mình vẫn phải dành thời gian cả buổi để theo đoàn chờ đến luợt. Tôi nghĩ, những ai cống hiến cho nghệ thuật thì đều hiểu điều đó. Vậy nên tôi quyết định dừng đóng phim và múa”, Hà Anh nói.

Chuyển hướng sang kinh doanh, Hà Anh gặp gỡ ông xã hiện tại. Cô bộc bạch: "Khi chuyển sang kinh doanh, tôi cũng mạnh dạn chia sẻ lên trang cá nhân để kêu gọi vốn đầu tư. Khi tôi ngỏ lời kêu gọi vốn đầu tư với ông xã, anh nhận lời ngay và hẹn gặp. Thời điểm đó, tôi đồng ý gặp tại quán cafe với tình thần đến để trình bày dự án của mình. Và cứ thế chúng tôi chuyện trò liên tục. Nhưng đến ngày thứ 5 thì anh ngỏ lời muốn cưới tôi làm vợ”.

Hà Anh từng quen mặt với khán giả xem truyền hình.

Hà Anh từng quen mặt với khán giả xem truyền hình.

Trước sự ngỏ lời của ông xã, Hà Anh từng nghĩ “anh chàng này chắc có vấn đề”. Tuy nhiên, sau 4 tháng tìm hiểu thì cô đã cảm nhận đây là người đàn ông trong cuộc đời mình. Và cả hai gặp nhau là đúng thời điểm.

“Sau 4 tháng quen nhau, anh đòi đến gặp bố mẹ tôi và cũng bất ngờ bày tỏ muốn cưới tôi vào đúng mồng 2 Tết. Điều này cũng khiến bố mẹ tôi rất bất ngờ. Sau khi hai bên gia đình gặp nhau và thống nhất, vợ chồng tôi quyết định kết hôn sau 5 tháng quen biết”.

Gia đình nhỏ của diễn viên Hà Anh.

Gia đình nhỏ của diễn viên Hà Anh.

Được biết, vợ chồng Hà Anh từng tham gia chương trình Vợ chồng son có NSND Hồng Vân và nghệ sĩ Quốc Thuận làm người dẫn chương trình. Sau khi kể lại chuyện tình “tiếng sét ái tình” mà ông xã đòi cưới sau 2 ngày gặp mặt và cả hai vẫn hạnh phúc sau gần 10 năm chung sống khiến NSND Hồng Vân bày tỏ sự ngưỡng mộ.

Hà Anh tâm sự, hiện tại cuộc sống hôn nhân và kinh tế đã vững vàng thì cô mới dám nghĩ đến nghệ thuật. Khi làm những clip hài hước hay tiểu phẩm về gia đình chia sẻ lên mạng xã hội cũng là cách để cô vơi bớt nỗi nhớ nghề.

“Ngày xưa chơi đàn hay đóng phim mà đầu chỉ nghĩ tiền đâu đóng học, tiền đâu đóng tiền thuê nhà thì không thể có tâm trạng được thăng hoa với nghề. Hiện tại, cuộc sống tốt hơn nên tôi mới dám mơ về nghệ thuật. Hy vọng, tôi sẽ còn duyên để đến với nghề".

Tiết lộ bí quyết giữ lửa hôn nhân, Hà Anh cho biết: “Với tôi gia đình là điểm tựa vững chắc, giúp tôi an lòng trở về sau những giờ làm việc vất vả. Ra ngoài là người phụ nữ 'thét ra lửa' nhưng về nhà, tôi vẫn nấu ăn, dọn dẹp, chăm chồng con. Tôi cho rằng, phụ nữ dù giỏi giang thế nào, về đến nhà, mình vẫn nên chăm chút cho người thân chu đáo”. 

My Anh
Bình luận
vtcnews.vn