Gương mặt thân quen số 4: 'Nhiều khán giả sẽ nằm mơ thấy Quốc Thiên'

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 04/06/2017 15:31:00 +07:00

Đó là lời nhận xét của giám khảo Phương Dung sau khi Quốc Thiên hoàn thành phần trình diễn trong đêm thi Gương mặt thân quen số 4.

Video: Gương mặt thân quen tập 4

 Chương trình Gương mặt thân quen phát sóng tối 3/6 khiến nhiều người bất ngờ khi danh ca Phương Dung đảm nhận vai trò giám khảo khách mời. Nghệ sĩ với gần 60 năm kinh nghiệm trên con đường ca hát đã đưa ra nhiều lời khuyên bổ ích cho các thí sinh.

Người có phần hóa thân ấn tượng nhất trong đêm thi thứ 4 là nam ca sĩ Quốc Thiên. Anh khiến nhiều khán giả sững sờ khi khoe khả năng hát tiếng Hoa điêu luyện khi hóa thân thành nghệ sĩ Trương Hữu Học với ca khúc Một ngàn lý do để đau lòng.

Photo-LYVOPHUHUNG (96)_resize

 Quốc Thiên khi hóa thân thành nghệ sĩ Trương Hữu Học.

Giám khảo khách mời Phương Dung có lời khen cho Quốc Thiên: “Con không nói được tiếng Hoa, chỉ hiểu được bài hát nhưng con đã ‘nhái’ rất khéo, rất ấn tượng. Cô thấy cái vẻ lãng tử, bụi đời này của con coi chừng tối nay sẽ có nhiều cô nằm mơ thấy con đó. Giọng con trầm ấm và đã làm được 90% Trương Học Hữu”.

Giám khảo Đức Huy đưa ra lời nhận xét cụ thể: "Bạn giống nhân vật gốc rất nhiều từ cái khẩu hình, cách giơ ngón tay lúc hát, rồi lúc cao trào khi bạn rung giọng, ngay cả cách nhả chữ, ngân ngắn ngân dài. Bạn làm rất tốt”.

Giám khảo Hoài Linh khẳng định: “Ngày hôm nay, tôi thấy chất Trương Học Hữu trong bạn rất rõ".

Với phần hóa thân thành nghệ sĩ Trương Hữu Học một cách hoàn hảo, Quốc Thiên dành được 35 điểm - số điểm cao nhất trong đêm thi tối 3/6. Như vậy, sau 4 số của Gương mặt thân quen, Quốc Thiên đang là thí sinh dẫn đầu cuộc thi.

Photo-LYVOPHUHUNG (102)_resize

Quốc Thiên một lần nữa dành được số điểm cao nhất từ phía các giám khảo. 

Jun Phạm là thí sinh mở đầu chương trình Gương mặt thân quen số 4. Anh hóa thân thành nữ ca sĩ Thanh Thảo với bản hit Có quên được đâu.

Giám khảo Đức Huy nhận xét, học trò của Ngô Thanh Vân đã có một màn hóa thân quá giống với phiên bản gốc cả từ vóc dáng, mái tóc và nhất là bờ vai. Anh cũng khen ngợi sự chịu đựng của Jun trên đôi giày cao khi phải vừa hát vừa nhảy mà không bị lỡ một nhịp bài hát nào.

Giám khảo khách mời Phương Dung lần đầu tiên đến với chương trình cũng không ngớt dành những lời nhận xét tốt cho tiết mục của Jun: “Em hóa thân đẹp quá. Nếu như cô không biết em là một người thanh niên đẹp trai thì cô lầm chết. Cô mà cùng tuổi chắc cô cũng theo em rồi”.

Danh ca Phương Dung cũng giải thích thêm rằng sở dĩ chị có lời khen Jun vì những chi tiết như phần cổ, hai bàn chân và hai bàn tay của Jun đều quá nuột nà nên đã tạo điều kiện thuận lợi cho anh chàng giả nữ. Tuy nhiên, cô cũng chỉ ra một điểm mà Jun chưa thể hiện được: “Có điều Thanh Thảo khi hát là có thể nghe cả tiếng lấy hơi, còn con thì không nghe thấy tiếng đó”.

Giám khảo Hoài Linh cho rằng, Jun Phạm đã chọn được nhân vật phù hợp. Tuy nhiên, theo anh, phần hát đầu, nam ca sĩ còn thiếu sự day dứt như chính tâm trạng của cô gái trong bài hát.

Photo-LYVOPHUHUNG (3)_resize 4

 Jun Phạm nữ tính khi hóa thân thành Thanh Thảo.

Nữ ca sĩ Tố Ny phải hóa thân thành ca sĩ huyền thoại Dalida với ca khúc tiếng Pháp Paroles. Nữ giám khảo Phương Dung là người rất am hiểu thứ ngôn ngữ này nên bà nhận ra những sai sót đang tiếc trong phần thi của học trò Đàm Vĩnh Hưng. Theo nữ danh ca, Dalida khi hát luôn phát âm R rất rõ ràng nhưng trong suốt bài hát, Tố Ny chỉ thể hiện được đôi ba lần nhái được cách thể hiện đó.

Giám khảo Hoài Linh cho rằng, Tố Ny cần thêm chút nhẹ nhàng và "bất cần" thì mới giống được nữ danh ca người Pháp. Còn nhạc sĩ Đức Huy tiếc nuối vì "em còn thiếu giọng mũi rất đặc trưng của cô ca sĩ này".

Photo-LYVOPHUHUNG (38)_resize 6

 Tố Ny hóa thân thành diva người Pháp.

Ca sĩ Kỳ Phương gợi lại cho khán giả nhiều cảm xúc khi hóa thân thành nam ca sĩ quá cố Minh Thuận với liên khúc Tình thơNỗi đau ngọt ngào.

Giám khảo Hoài Linh xúc động khi nhân xét, Kỳ Phương đã làm ra chất rất riêng của Minh Thuận là "vì mê dân ca nên dù trình bày ca khúc nào, Thuân cũng đều có chút luyến láy về ngũ cung". Tuy nhiên, nam danh hài tiếc nuối vì cựu thành viên nhóm Techno quên đi một chi tiết là Minh Thuận "hát lưỡi hơi đầy".

Giám khảo Đức Huy tiếc nuối vì có lẽ, Kỳ Phương mải tập trung vào vũ đạo nên một số nốt cuối có phần "thiếu kiểm soát" nên nghe bị chênh, phô.

Photo-LYVOPHUHUNG (70)_resize 7

 Kỳ Phương gợi lại hình ảnh của ca sĩ Minh Thuận.

Khác hẳn với hình ảnh tinh nghịch, tươi trẻ của một Tiểu Yến Tử công chúa trong bộ phim Hoàn Châu cách cách, Hoàng Yến đến với đêm thi thứ 4 với rất nhiều lo lắng khi phải hóa thân thành danh ca Giao Linh trong ca khúc Tâm sự cùng anh.

Phần trình diễn của Hoàng Yến chưa thực sự thành công. Giám khảo Phương Dung thẳng thắn nhận xét, sự hóa thân của nữ ca sĩ trẻ hoàn toàn không giống với nữ danh ca. "Cô thấy, hình như em thở một hơi dài khi phần trình diễn hoàn thành" - nữ giám khảo khách mời nghiêm khắc nói.

Hai giám khảo còn lại là Đức Huy và Hoài Linh cũng đồng tình với nhận xét trên. Tuy nhiên, họ cho rằng, Hoàng Yến còn quá trẻ, hơn nữa lại có chất giọng Hà Nội nên rất khó khăn trong việc hóa thân thành nữ nghệ sĩ nổi tiếng của dòng nhạc bolero.

Photo-LYVOPHUHUNG (81)_resize 8

 Hoàng Yến khó khăn khi hóa thân thành danh ca Giao Linh.

Phượng Vũ được có phần trình diễn chưa thật tron vẹn khi thể hiện thành công hình ảnh nữ ca sĩ Christina Aguilera với ca khúc Ain’t no other man. Giám khảo Phương Dung nhận xét: “Thế giới âm nhạc Mỹ hiện có hai người ca sĩ da trắng những có sở hữu giọng hát của người Mỹ da màu là Elvis Presley và Christina Aguilera. Em hóa thân rất sôi động, rất hay và có chất giọng cao vút, đầy nội lực nhưng thiếu chút lửa”. Giám khảo Hoài Linh cũng có chung nhận xét này với danh ca Phương Dung.

Giám khảo Đức Huy tiếc nuối vì học trò Đàm Vĩnh Hưng đã "bỏ quên mất phần đặc trưng của Christina là hát chủ yếu là giọng mũi".

Photo-LYVOPHUHUNG (125)_resize 9

 Phượng Vũ tái hiện hình ảnh của nữ ca sĩ Christina 

Kết thúc đêm thi thứ 4, xếp hạng của các nghệ sĩ như sau: Quốc Thiên dẫn đầu với 130 điểm, tiếp đến là Phượng Vũ (121 điểm), Hoàng Yến (116 điểm), Tố Ny (106 điểm), Jun Phạm (106 điểm), Kỳ Phương (105 điểm).

Mộc Lan
Bình luận
vtcnews.vn