Got Talent: Thót tim với kungfu đập đầu mạo hiểm

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 28/01/2013 07:18:00 +07:00

(VTC News) – Màn trình diễn dùng đầu đập gãy đôi thanh gang, dùng dây xích gắn vào 2 mi mắt để nhấc 2 xô nước… của nhóm Lý Bằng khiến khán giả thót tim.

(VTC News) – Màn trình diễn dùng đầu đập gãy đôi những thanh gang và dùng dây xích gắn vào 2 mi mắt để nhấc 2 xô nước lên… của nhóm Lý Bằng đã khiến khán giả thót tim.






Tập 9 Vietnam’s Got Talent phát sóng tối qua (27/12). Đây là tập khép lại vòng loại sân khấu với các tiết mục lạ mắt, mạo hiểm gây chú ý.

Đáng chú ý nhất là phần trình diễn kungfu, võ thuật và xiếc đẹp mắt của nhóm Lý Bằng với lực lượng khá hùng hậu lên đến 10 người. Nhân vật nổi bật nhất của nhóm chính là Lý Bằng – một người khá nổi tiếng cả trong và ngoài nước về những ngón võ kungfu đặc biệt.

Đến với Got Talent, ngoài những màn múa võ đẹp mắt của các thành viên của nhóm, Lý Bằng – nhân vật chính đã thực hiện những màn xiếc mạo hiểm khiến khán giả thót tim và chinh phục cả 3 giám khảo. Anh đã liên tục dùng đầu đập gãy đôi lần lượt 10 thanh gang, thậm chí anh còn ghép 2 thanh gang lại với nhau và đập vào đầu.

Nhóm Lý Bằng 
Bên cạnh biểu diễn với chiếc đầu cứng hơn gang, anh còn dùng dây xích gắn vào 2 mi mắt để nhấc 2 xô nước lên.

Trong lúc nhấc 2 xô nước bằng mi mắt, thậm chí anh còn làm cho khán giả trầm trồ hơn khi bị đập một cây gỗ vào đầu nhưng không hề suy suyển.

Ngoài ra, phần biểu diễn trượt patin điêu luyện của nhóm VFSK cũng mang đến một tiết mục ngoài trời khá mới lạ, đẹp mắt cho khán giả và chinh phục hoàn toàn BGK.

Không chỉ dừng lại ở những kỹ thuật thường thấy của patin, nhóm VFSK còn gây bất ngờ với việc làm bùng lên một đám lửa ở cuối tiết mục của mình.

Đám lửa được thực hiện khá đơn giản nhưng gây hiệu ứng rất tốt với khán giả và ban giám khảo. Nhóm đã châm sẵn dầu lửa trên nền bê tông, sau đó trượt qua, cố tình tạo nên một ma sát lớn giữa nền và đế giày patin, phóng tia lửa bén vào gây nên những hiệu ứng đẹp mắt với những vệt lửa lướt theo những bước trượt điệu luyện và đầy cảm hứng.

Màn trượt patin điêu luyện của nhóm VFSK  
Ngoài ra, những gương mặt nổi bật tại mùa đầu tiên của Vietnam’s Got Talent như: Bành Đức Hoài Yên, Dương Mạnh Hòa và nhóm Ngẫu Hứng… cũng có phần trở lại khá ấn tượng với các tiết mục sáng tạo và mới mẻ.

Trở lại với Got Talent mùa hai, 2 cái tên nổi tiếng mùa đầu tiên về thể loại popping Dương Mạnh Hòa và nhóm Ngẫu Hứng đã kết hợp lại với nhau dưới tên gọi Free Style. Sự kết hợp này hứa hẹn tạo nên một sự cạnh tranh thú vị giữa các nhóm nhảy vốn rất mạnh và đầu tư kỹ lưỡng trong mùa thứ hai.

Vẫn giữ sự hài hước và duyên dáng vốn có nhưng các thành viên nhóm Free Style đã mang lại một tiết mục đậm chất popping và có chiều sâu hơn.

Kỹ thuật popping nhuần nhuyễn cộng với phần âm nhạc được đầu tư đã tạo nên một phần trình diễn thú vị. Điều đáng nói là cả Dương Mạnh Hòa và các thành viên khác của Free Style đã kết hợp rất nhịp nhàng dù mỗi thành viên có một cá tính riêng.

Nhóm Free Style  
Bành Đức Hoài Yên với vóc dáng gợi cảm và kỹ thuật belly dance điêu luyện, sáng tạo trong phong cách trình diễn ngay từ lần đầu tiên có mặt trên sân khấu. Năm nay, một lần nữa, cô trở lại sân khấu Got Talent với diện mạo mới mẻ và phong cách đột phá hơn.

Khác với những người biểu diễn belly – dance khác, Hoài Yên đã sử dụng nhạc điện tử và kết hợp với những động tác múa đương đại thay vì chỉ tập trung vào kỹ thuật phần bụng. Điều này đã khiến phần trình diễn của Hoài Yên độc đáo và khác biệt.

Giám khảo Thúy Hạnh khen hình thể và sự kết hợp mạo hiểm của Hoài Yên, Thành Lộc hơi tiếc ở nụ cười viên mãn của thí sinh lúc cuối cùng.

Còn Huy Tuấn nhận xét: “Trong khi mọi người đang đi những bước đầu tìm hiểu xem belly dance là gì, thì bạn lại muốn đưa cái belly dance của mình sang hẳn một hướng khác, thậm chí ít người xem hơn nhưng ở đó bạn thỏa mãn được tâm hồn của bạn.

Bạn muốn cái gì đó sâu sắc và góc cạnh hơn, và tôi nghĩ đó là tố chất để thấy sự khác biệt giữa một người có thể trở thành nghệ sỹ và một người chỉ là vũ công”.

Bành Đức Hoài Yên 
Trong tập này, Huy Tuấn vẫn là giám khảo có phần khó tính hơn khi không ngại chê thẳng thắn những tiết mục nhảm nhí của thí sinh. Cùng với sự không đồng ý của Thành Lộc, phần thi hát khá hấp dẫn của thí sinh Trần Thế Thể Thiên suýt bị bỏ sót.

Với giọng hát khỏe khoắn và khả năng phát âm tiếng Anh chuẩn của một học sinh trường quốc tế, Thể Thiên chọn Feeling Good, một ca khúc tiếng Anh nổi tiếng với giọng hát của Michael Buble trình diễn. Nhiều khán giả đã đồng loạt hô “Đồng ý” để ủng hộ Thể Thiên ngay trước phần quyết định của giám khảo Huy Tuấn.

Tuy nhiên, GK Huy Tuấn và GK Thành Lộc lại cho rằng bài hát này quá sức với Thể Thiên và không đồng ý cho em vào vòng trong. Thể Thiên chỉ giành được sự đồng ý từ GK Thúy Hạnh.

Sau một hồi xem xét và tranh luận, GK Thành Lộc đã thay đổi lại quyết định của mình ngày hôm trước và đồng ý cho Thể Thiên một cơ hội vào vòng chọn lọc của BGK.

Ngoài các tiết mục cuối cùng của vòng loại sân khấu, tập 9 cũng mang lại cho khán giả những giờ phút làm việc căng thẳng của các giám khảo trong vòng chọn lọc.

49 tiết mục nổi bật nhất trong 122 tiết mục phù hợp với các tiêu chí của chương trình được BGK chọn đưa vào vòng bán kết.

Những cái tên may mắn được lọt vào vòng Bán kết đầu tiên như: thí sinh nhí Đức Anh, thí sinh Trần Thị Điệp, Kiều Anh, nhóm Mosquito, nhóm Hoa Mẫu Đơn…

BGK căng thẳng tranh luận 
Các giám khảo đã có một cuộc tranh cãi khá gay gắt về trường hợp của thí sinh nhí Cao Hà Đức Anh với phần trình diễn hát Rock con diều trong tập 3. Thành Lộc và Thúy Hạnh đã ra sức thuyết phục GK Huy Tuấn về việc cho thí sinh này vào vòng bán kết.

Lập luận của 2 GK Thành Lộc và Thúy Hạnh là mặc dù giọng hát chưa thật xuất sắc nhưng Cao Hà Đức Anh có khả năng trình diễn và bản lĩnh sân khấu tốt, gây hiệu ứng khán giả tốt và có tính giải trí cao.

Ngược lại, GK Huy Tuấn kiên quyết cho rằng giọng hát của thí sinh này chưa đủ để đi vào vòng trong.

Đỉnh điểm của cuộc tranh luận là GK Huy Tuấn bỏ ra khỏi phòng họp. Sau rất nhiều tranh luận, cuối cùng chính GK Huy Tuấn lại là người gọi điện thoại để thông báo kết quả cho thí sinh nhí này.

Sau khi thống nhất danh sách 49 tiết mục, các giám khảo đã chia nhau gọi điện thông báo cho các thí sinh về kết quả. 49 tiết mục được chọn vào vòng bán kết sẽ được chia làm 7 tuần bán kết từ bán kết 1 đến bán kết 7, mỗi tuần gồm 7 tiết mục.

Năm nay, khác biệt nhất với mùa đầu tiên là từ vòng bán kết này, các đêm sẽ được truyền hình trực tiếp.

Đêm bán kết đầu tiên là các tiết mục trình diễn gồm: beatbox của cặp đôi số 10 Huỳnh Huy Hùng và Trần Nhật Duy, belly dance của thí sinh Phạm Khiếu Kim Hương, hiphop của nhóm Oxy, hát của Lê Hoàng Ngọc Ánh, hát của Hoàng Khánh Linh, nhảy free style của Nguyễn Công Đạt và “khẩu thuật đàn bầu” của Hoàng Duy Dũng.

Đêm bán kết đầu tiên được truyền hình trực tiếp vào 20h ngày 3/2 trên VTV3 và được VTC News tiếp sóng.

H. Anh
Ảnh: Ân Nguyễn

Bình luận
vtcnews.vn